Quảng Trị:

Bắt đối tượng tàng trữ hơn 350 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 20 giờ ngày 2/11/2012, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Cấc, sinh năm 1982, trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đang tàng trữ, mua bán ma túy tổng hợp.

Vụ bắt giữ nằm trong chuyên án 645-L do Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thực hiện.


Đối tượng Hồ Văn Cấc (áo xanh, ngồi) khi bị bắt giữ. Ảnh: thanhnien.com.vn


Khám xét người đối tượng Cấc, các chiến sỹ đã phát hiện 64 viên ma túy tổng hợp cất giấu trong áo khoác. Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện 348 viên ma túy tổng hợp màu hồng hiệu WY.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận: Trưa ngày 2/11 đối tượng đã vượt biên trái phép qua chợ Ka Rôn, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Sa vẳn na khệt- Lào mua 400 viên ma túy tổng hợp của một người địa phương, sau đó trốn về Việt Nam bằng đường mòn và đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh. Số ma túy còn lại chưa kịp bán và tẩu tán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Trần Tĩnh
Nam Định phá đường dây ma túy lớn

Ngày 1/11 tại Nam Định, Trung tướng Trần Viết Tân - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp trao Thư khen của Bộ Công an cùng tiền thưởng 10 triệu đồng cho Phòng điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) - Công an tỉnh Nam Định vì thành tích lập chiến công xuất sắc, triệt phá chuyên án lớn về ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN