Bắt đối tượng ném đá xe khách trên quốc lộ 1A

6 đối tượng vụ ném đá xe khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa bị bắt.

Đó là Nguyễn Mạnh Cầm, Dương Công Xứng, Đỗ Thu Dũng, Nguyễn Đức Luận, Nguyễn Văn Hưng, Lê Quang Huy, đều là học sinh Trường THCS Lương Ninh (xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh).

Khoảng đầu tháng 3/2012, việc ném đá xe khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Ninh liên tục xẩy ra. Nhiều xe khách đã bị vỡ kính chắn gió, làm thiệt hại về tài sản và gây mất an toàn giao thông…. Trước tình hình đó, Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức lực lượng mật phục 24/24 giờ, kiên quyết tìm ra thủ phạm nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm này.

Ngày 11/3, xe khách mang biển kiểm soát 36B-00796 chạy hướng Bắc-Nam khi đến địa phận xã Lương Ninh thì bị ném đá làm vỡ cửa kính gió bên phải. Phát hiện được sự việc, lực lượng mật phục của Công an huyện Quảng Ninh đã truy đuổi và bắt được hai đối tượng ném đá là Nguyễn Mạnh Cầm và Dương Công Xứng, đều sinh năm 1998, hiện là học sinh Trường THCS Lương Ninh.

Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Quảng Ninh còn bắt thêm 4 đối tượng tham gia ném đá khác là là bạn học cùng trường của Cầm và Xứng gồm: Đỗ Thu Dũng, Nguyễn Đức Luận, Nguyễn Văn Hưng và Lê Quang Huy. Theo khai nhận ban đầu, trong thời gian qua, 6 đối tượng vi phạm này đã thực hiện 5 vụ ném đá xe khách trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.


Mạnh Thành

Ném búa vào xe khách làm một người tử vong

Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1992) về hành vi vô ý làm chết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN