Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Đinh Quốc Khánh (sinh năm 1996, trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được di lý từ tỉnh Đắk Lắk về Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội thực hiện di lý đối tượng. Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, ngày 28/6, nhóm đối tượng do Đinh Quốc Khánh cầm đầu và nhóm do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2000, trú ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu đã hẹn gặp nhau tại ngõ 184 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để giải quyết mâu thuẫn. 

Tại đây, nhóm của Khánh gồm 6 người đã đánh nhau với 10 người nhóm của Hiếu. Thấy Hiếu cầm gạch đập vào đầu một người trong nhóm của mình, Khánh liền rút dao trong người đâm vào cổ Hiếu, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Khánh bỏ về nhà. Hiếu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Cơ quan công an điều tra, xác minh, xác định Đinh Quốc Khánh là đối tượng gây án. Ngày 29/6, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Quốc Khánh nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 30/6, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Khánh. 

Ngày 11/7, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã Đinh Quốc Khánh về hành vi giết người. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định được Đinh Quốc Khánh đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắc. Ngày 16/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ Khánh và dẫn giải đối tượng về Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Đinh Quốc Khánh khai nhận: Sau khi Công an ra lệnh truy nã, Khánh bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam. Trên đường bỏ trốn đối tượng thường xuyên dò hỏi người dân về những nơi hẻo lánh, ít người sinh sống, sau đó trốn vào tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Vi khuẩn “sát thủ” từ Việt Nam giết người chỉ sau 1 ngày
Vi khuẩn “sát thủ” từ Việt Nam giết người chỉ sau 1 ngày

Các chuyên viên miễn dịch học đã phát hiện ra cơ chế kích hoạt tác nhân gây bệnh “sốt Việt Nam” là Burkholderia pseudomallei xâm nhập vào não bộ và giết người nhanh chóng, chỉ một ngày sau khi lây nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN