Bắt đối tượng buôn ma túy sau 18 năm truy nã

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm - Công an tỉnh Hà Giang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hòa cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an để xử lý trước pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hà Giang: Đối tượng Nguyễn Văn Hòa (sinh 1953, thường trú tại tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên- Hà Giang) đã bị Công an Hà Giang bắt khẩn cấp tối 21/4. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hòa được thực hiện theo Quyết định truy nã số 04 ngày 4/3/1994 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Yên Bái về hành vi "mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy"; Quyết định truy nã số 02 ngày 16/1/2006 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an về hành vi trên.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra: Nguyễn Văn Hòa là một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt. Đây là một mắt xích quan trọng trong một số vụ án ma túy lớn có tính chất liên tỉnh trong những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi vụ việc bị lộ, y đã trốn sang Trung Quốc và đổi tên là Lương Chính Hòa. Sau 18 năm lẩn trốn, đến khi sức khỏe yếu, y trở về địa phương để sinh sống cùng gia đình thì bị bắt giữ.


Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN