Bắt chủ tịch xã lập chứng từ khống 'moi' tiền nhà nước

Để tư túi được 360 triệu đồng từ việc đắp bờ kênh mương, ông Trần Ngọc Bình - Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng - Lục Nam (Bắc giang) đã câu kết với trưởng thôn, cán bộ ban quản lý dự án huyện Lục Nam đã lập hàng loạt hồ sơ, chứng từ khống.

 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Bình (SN 1966) - Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng; bị can Tống Hồng Vẻ (SN 1950), trưởng thôn Cẩm Y, xã Tiên Hưng và Bùi Việt Anh (SN 1984), cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Lục Nam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2011 đến tháng 1/2012, các đối tượng Trần Ngọc Bình (SN 1966) - Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng - Lục Nam (Bắc giang) đã cấu kết với trưởng thôn, cán bộ ban quản lý dự án huyện Lục Nam lập ra hàng loạt hồ sơ, chứng từ khống nhằm trục lợi số tiền 360 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mới rút được một phần số tiền, các đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

 

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo dantri

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN