Bắt 6 đối tượng giữ người trái pháp luật

Chiều 22/7, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 6 đối tượng cùng quê Đồng Tháp về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Thị Thu Nga, SN 1968, Lâm Thị Thu Trang, SN 1984, Phạm Văn Hường, SN 1968, Nguyễn Nhựt Thanh, SN 1995, Võ Văn Hoàng, SN 1993 và Huỳnh Văn Vũ, SN 1992

Chiếc xe tang vật bị tạm giữ. Ảnh: baobinhduong.org.vn


Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa năm 2011, anh Trần Thanh Tuấn, SN 1991, ngụ Đồng Tháp tổ chức chơi hụi cho Trang, Nga, Hường cùng một số người khác. Đến tháng 5/2013, do không có khả năng trả tiền hụi nên Tuấn rời quê lên sinh sống và tạm trú tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Khi biết tung tích của Tuấn, 6 đối tượng trên cùng thuê xe 16 chỗ ngồi lên Bình Dương tìm Tuấn, khống chế và ép Tuấn ghi giấy nợ. Sau khi ký kết xong, các đối tượng bắt Tuấn lên xe chở về Đồng Tháp.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng công an xã Thuận Giao kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng trên cùng xe ô tô. Vụ việc đang được công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An cũng vừa tạm giữ 2 phụ nữ là Thái Thị Ẩm, SN 1996 và Lê Thị Hạnh, SN 1995 về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Do từng làm chung công ty với chị T.N.D (SN 1996) nên Ẩm nghĩ chị D. có nhiều tiền nên cùng Hạnh tìm cách đe doạ để chiếm đoạt. Hai đối tượng này đã dùng tin nhắn đe doạ nạn nhân và cho biết, có người thuê đánh chị D. với giá 1 triệu đồng. Nếu chị D. đồng ý đưa cho Ẩm 500 ngàn đồng sẽ xong chuyện. Đến ngày hẹn giao nộp tiền, do lo sợ sẽ tiếp tục bị Ẩm làm hại nên chị D. đã trình báo để công an xử lý.


Quách Lắm
Làm rõ vụ bắt giữ người ngay tại cửa ngân hàng

Vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng, 2 anh em anh Minh bị một nhóm gồm 7 đối tượng bắt lên chiếc xe taxi đưa đi mất...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN