Bắt 6 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe ô tô và xe máy tại Hà Nội


Ngày 19/2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp xe ô tô và bắt đối tượng Tạ Thị Thanh Hương (SN 1979, ở D3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) về tội danh trên.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu cho thấy, đối tượng Hương hiện đang bị công an quận Hà Đông truy nã về tội trộm cắp tài sản và đã tiến hành 2 vụ trộm cắp xe ô tô. Hiện đối tượng Hương sống lang thang, không công ăn việc làm. Ngày 12/2/2012, Hương đã trộm cắp chiếc xe ô tô Ford Transit mang biển kiểm soát 29B-009.37 của anh Nguyễn Trường Hiên (SN 1969, ở Triều Khúc, Thanh Trì) tại nhà nghỉ Trung Anh, số 15, ngách 278/7 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Trong tháng 10/2011, đối tượng Hương còn trộm cắp 1 chiếc xe ô tô Matiz tại địa bàn quận Hà Đông.

Cùng ngày, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cũng đã khám phá 2 vụ trộm cắp xe máy, bắt 5 đối tượng về tội trộm cắp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ở Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Văn Vụ (SN 1987) và Nguyễn Văn Tân (SN 1986), cùng ở Mỹ Đức, Đông Trung, Tiền Hải, (Thái Bình) đều là thợ thi công khu nhà Quân Đội tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên; Đỗ Văn Kiên (có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Trần Văn Điển (SN 1980) cùng quê ở Hán Đà, Hán Quảng, Quế Võ (Bắc Ninh).

Ngày 13/2/2012, 3 đối tượng Cường, Vụ và Tân đã lấy trộm xe máy Exciter mang biển kiểm soát 29L5-04131 của anh Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1994, ở xóm 1, Khương Trung, Thanh Oai (Hà Nội) dựng tại khu nhà trọ tổ 3, phường Thạch Bàn. Ngày 9/12/2011, hai đối tượng Đỗ Văn Kiên (có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Trần Văn Điển (SN 1980) cùng quê ở Hán Đà, Hán Quảng, Quế Võ (Bắc Ninh) đã lấy trộm xe máy của chị Nguyễn Thị Kiều Lan (SN 1970, ở tổ 6, phường Thạch Bàn) dựng tại phường Thạch Bàn. Kiên trực tiếp dùng vam phá khoá lấy xe máy, Điển là đối tượng cảnh giới để Kiên trộm cắp. Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng.

TTXVN/ Tin Tức
Phá nhóm trộm cắp thiết bị điện liên tỉnh

Dư cùng đồng bọn liên tục trộm cắp nhiều lõi máy biến áp ở các địa phương khác, gây thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp nhiều tỷ đồng. Sau khi trộm được máy biến áp, chúng tháo dỡ, phân loại đồng, nhôm, sắt rồi mang đi bán đồng nát, mỗi máy biến áp chúng bán được hơn 10 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN