Bắt 4 đối tượng nghiện gây án trên phố

Trên đường tuần tra các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TP.HCM đã phát hiện và truy bắt 4 con nghiện trong hai vụ cướp giật, trộm, sau khi có màn truy đuổi trên phố 4 đối tượng đã bị bắt gọn.

 

Ngày 6/12 tin từ tổ trinh sát đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết đã bàn giao hai đối tượng là Ngô Quang Hây và Huỳnh Minh Tạo (cùng SN 1984, cùng ngụ Tân Bình) cho công an quận 10, TP.HCM điều tra, làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

 


Ngô Quang Hây và Huỳnh Minh Tạo bị bắt giữ.

 

Theo đó, vào trưa 5/12 các trinh sát hình sự trên đường tuần tra phát hiện Hây và Tạo đi trên xe máy hiệu Yamaha Exciter có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức bám theo. Khi hai tên đi đến trước nhà số 9 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì thấy chị N.T.K.N (SN 1986, ngụ quận 10) có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ. Hai tên thực hiện cú ép xe, giật dây chuyền của chị N rồi gồ ra bỏ chạy.

 

Các trinh sát hình sự liền phóng xe truy đuổi, hai đối tượng bỏ chạy với tốc độ chóng mặt. cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Tô Hiến Thành các trinh sát đã áp sát, khống chế và bắt gọn hai tên cướp nguy hiểm cùng tang vật.

 

Tại cơ quan điều tra, hai tên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, công an còn làm rõ thêm cả hai đã từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và đều là những con nghiện ma túy nặng.

 

Trong một diễn biến khác, vài giờ sau tổ trinh sát hình sự trên đường tuần tra tại đường số 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy với biểu hiện đáng nghi lực lượng bí mật bám theo.

 


Hai tên trộm gồm: Trần Ngọc Sơn và Ngô Thanh Tuần.

 

Khi đến một cửa hàng tạp hóa trên đường số 8 thì hai tên dừng lại, tên ngồi sau nhảy xuống xe đi vào tiệp tạp hóa, lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ quán đối tượng này đã lấy trộm tiền rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

 

Ngay sau đó các trinh sát hình sự truy đuổi theo sau, được một đoạn đường hai tên cướp đã bị tóm gọn.

 

Các trinh sát đã bàn giao hai đối tượng cho công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Sơn và Ngô Thanh Tuần (cùng SN 1977, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Cả hai tên cùng đều là những con nghiện ma túy.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN