Bắt 2 kẻ định 'tung' 140 triệu đồng tiền giả

Chiều 14/11, Đại tá Trần Quang Thắng - Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan ANĐT vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Ánh (57 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) và Trần Kim Tùng (43 tuổi, phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lưu hành tiền giả".
 
Trước đó, trinh sát phát hiện đối tượng Hồ Thị Ánh sử dụng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua hàng tại các tiệm tạp hóa ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Qua khám xét, trinh sát thu giữ trong người Ánh 6 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi đưa Ánh về cơ quan ANĐT để làm rõ nguồn gốc tiền giả. Lúc đầu, Ánh quanh co chối cãi, khai một mình thực hiện.
 
Nhưng với chứng cứ chắc chắn, đến 3h sáng 18/10, Ánh đã khai ra đối tượng cung cấp tiền giả. Đó chính là Trần Kim Tùng.
 
Cơ quan ANĐT tiến hành bắt khẩn cấp Tùng, thu giữ 50 triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Tùng khai nhận, trực tiếp ra biên giới phía Bắc mua với giá 2,6 triệu tiền thật được 10 triệu tiền giả mang về tiêu thụ. Cơ quan An ninh đã thu giữ tổng số 140 triệu tiền giả.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN