Bắt 2 giữ đối tượng vận chuyển 45 bánh heroin

Khoảng 12h00 ngày 5/12, tại Quốc lộ 12B (thuộc địa phận xóm Thá, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), Công an huyện Cao Phong phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) bắt quả tang 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe mô-tô.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh minh họa - Nguyễn Hoàng-TTXVN.


Hai đối tượng bao gồm: Lê Xuân Việt (sinh năm 1979) hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1978) thường trú tại thôn Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,

Tang vật thu giữ gồm 45 bánh heroin, 5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và 1 xe mô-tô nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 30Y1 - 2170. Ngay sau khi phá án, lực lượng Công an huyện Cao Phong đã truy tìm và bắt thêm 2 đối tượng thuê Việt và Tám vận chuyển trái phép chất ma túy là: Chu Văn Tuyên (sinh năm 1977) trú tại xã Đồng Bạc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và Nông Đình Đình (sinh năm 1990) quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thị trấn Ái Điểm, Minh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Hiện các đối tượng và toàn bộ tang vật của vụ án đã được Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy C47 - Bộ Công an tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra vụ án.


Vũ Hà
Tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
Tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/11, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lục Thị Dâng (tên thường gọi là Bé), sinh năm 1988, trú tại xóm Nặm Lìn, thị trấn huyện Trùng Khánh án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN