Bắt 2 đối tượng lừa đảo bán đồng đen

Ngày 29/6, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã bắt tạm giam Võ Văn Chiến (SN 1955), ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc và Phạm Thế Hùng (tự Thép - SN 1976), ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo mua bán đồng đen, chiếm đoạt tài sản của bà Đặng Thị Kiểu, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang).

Trình bày của bà Kiểu với Cơ quan Cảnh sát điều tra: khoảng tháng 6/2012 đến tháng 3/2013, qua một người giới thiệu, bà quen với Võ Văn Chiến và Phạm Thế Hùng. Bà Kiểu được Hùng và Chiến giới thiệu có người phụ nữ tên Tuyết ở tỉnh Trà Vinh sở hữu cục đồng đen nặng khoảng 1,1 kg bán với giá 90 triệu USD và nếu mua được thì bán lại cho công ty “phóng xạ hạt nhân” của Mỹ với giá 150 triệu USD. Sau đó, hai đối tượng này bàn với bà Kiểu tìm mua bán lại hưởng chênh lệch.

Để tạo lòng tin với bà Kiểu, hai tên Chiến và Hùng đã tạo dựng nhiều kịch bản để moi tiền của bà Kiểu (khoảng 1 tỷ đồng), mỗi lần nhận tiền “đặt cọc” mua bán đồng đen, đều ghi giấy biên nhận và hẹn ngày giao hàng, tổ chức kiểm tra hàng. Ngoài ra, hai tên này đều giới thiệu là “nhân viên tình báo”.

Mặc dù không hiểu biết về đồng đen, thế nhưng trong mỗi lần kiểm tra hàng, Hùng đều xung phong nhận nhiệm vụ kiểm tra, nhưng thật sự bản thân Hùng cũng như tên Chiến đều biết rõ là không có đồng đen.

Hiện Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của hai đối tượng.


Lê Sen
Thu gom sổ đỏ lâm nghiệp có dấu hiệu lừa đảo

Việc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lâm nghiệp để hứa có nguồn tài trợ về tài chính là việc làm trái pháp luật và đang có nhiều biểu hiện phức tạp, có dấu hiệu lừa đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN