Bắt 19 đối tượng cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại

Rạng sáng 9/7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam 19 đối tượng tham gia cá cược bóng đá tại 3 điểm trên địa bàn huyện. Cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup 2014, các đối tượng này đã tham gia cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại và ghi sổ.

Thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: Qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện đã phát hiện đường dây cá cược bóng đá thông qua tin nhắn điện thoại và ghi sổ. Khoảng 4h50 ngày 9/7, Công an huyện đã bắt quả tang 3 điểm đang tổ chức cá cược bóng đá bằng tiền. Công an huyện đã huy động toàn bộ lực lượng bắt 19 đối tượng trong đường dây cá cược trên.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1983, ngụ xã Hiệp Thạnh) bị bắt tại quán cà phê "Không Tên" khi Hiếu đang tổ chức cá cược bóng đá với 7 đối tượng khác, bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại và ghi sổ với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Dương Chấn Nghĩa (sinh năm 1965, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa), Đặng Quang Thành (sinh năm 1977, ngụ tổ 8, thị trấn Liên Nghĩa) và các đối tượng còn lại bị bắt vì tổ chức đánh bạc, cá cược bằng hình thức ăn thua qua tin nhắn điện thoại trong trận đấu bán kết World Cup 2014 giữa Brazil - Đức.

Cùng với việc bắt tạm giam các đối tượng tham gia cá cược, Công an huyện Đức Trọng cũng đã thu giữ 19 điện thoại di động, các giấy tờ và sổ ghi thông tin cá cược với số tiền thể hiện trên giấy ước tính 200 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.


Đặng Tuấn
Phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng' 37 triệu USD
Phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng' 37 triệu USD

Công an Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá lớn ăn theo World Cup với số tiền là 37,7 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN