Bảo vệ VQG Lò Gò - Xa Mát bị đánh chấn thương sọ não

Trong lúc truy đuổi 2 đối tượng săn trộm thú, một bảo vệ của VQG Lò Gò - Xa Mát bị đánh trọng thương. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng.

 

Ngày 9/7 Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (VQG) Nguyễn Đình Xuân cho biết, Ban Giám đốc VQG đang cùng với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh và các Đồn biên phòng đối diện của Campuchia phối hợp tuy tìm kẻ đánh trọng thương một bảo vệ của Vườn Quốc gia trong lúc đang truy đuổi 2 đối tượng người Campuchia đang săn trộm thú rừng tại đây.

 

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7/7/2012, trong lúc lực lượng tuần tra VQG phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương đi tuần tra, thì phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia vào VQG, họ mang theo 2 khẩu súng tự chế để săn thú rừng. Lực lượng tuần tra ngăn chặn, nhưng hai đối tượng này không chấp hành mệnh lệnh, lực lượng tuần tra đã bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, hai đối tượng này bỏ chạy. Lúc đó anh Đặng Hoài Phong, 31 tuổi là dân quân tự vệ ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên liền rượt đuổi, trong lúc giằng co, hai đối tượng dùng bá súng đánh vào đầu khiến anh Phong bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN