Bảo vệ dân phố bị đốt khi làm nhiệm vụ

Khi lực lượng tuần tra yêu cầu nhóm công nhân giải tán thì một công nhân bất ngờ chạy vào sau nhà, bê chậu chất lỏng hắt thẳng vào người 4 đồng chí bảo vệ dân phố. Một đối tượng bất ngờ rút bật lửa trong người ra đốt chất lỏng đã hắt vào người đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó Ban bảo vệ dân phố.
 
Chiều 14/11, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hiếu về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Trước đó, khoảng 24h ngày 9/11, Tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội, quận Hà Đông gồm các đồng chí: Lưu Hồ Tuấn - Phó Ban bảo vệ dân phố; Phạm Thế Thọ, Nguyễn Xuân Sương, Nguyễn Tài Bệ trong khi làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự đã phát hiện tại nhà xưởng Công ty Hoàng Gia, thuộc tổ dân phố Thắng Lợi có 1 nhóm công nhân đang cãi nhau, gây mất trật tự công cộng. Khi tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Dương Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại xưởng gỗ thì một số người trong nhóm công nhân không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, thách thức tổ công tác.
 
Khi lực lượng tuần tra yêu cầu nhóm công nhân giải tán thì một công nhân bất ngờ chạy vào sau nhà, bê chậu chất lỏng hắt thẳng vào người 4 đồng chí bảo vệ dân phố. Thấy công nhân này có hành vi đe dọa, thách thức, đồng chí Tuấn đã lao tới khống chế. Đối tượng bất ngờ rút bật lửa trong người ra đốt chất lỏng đã hắt vào người đồng chí Tuấn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm cơ thể đồng chí Tuấn. Ngọn lửa đã làm đối tượng và 2 đồng chí bảo vệ dân phố khác bị bỏng nhẹ.
 
Do khu vực này là xưởng sản xuất gỗ ép công nghiệp, xung quanh có nhiều xe máy và chất dễ cháy nên tổ công tác huy động thêm người dân xung quanh chữa cháy bằng chăn và nước. Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Ngọn lửa còn làm cháy phần đuôi của một chiếc xe máy để gần đó.
 

Cán bộ Công an quận Hà Đông đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.

 

Trong lúc mọi người đang dập lửa và cấp cứu cho nạn nhân, đối tượng gây án đã bỏ trốn. Được sự vận động của Công an quận Hà Đông, sáng 10/11, đối tượng gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú.

 

Tại Đội Điều tra - Tổng hợp, Công an quận Hà Đông, đối tượng khai là Nguyễn Văn Hiếu, 42 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là thợ mộc làm thuê tại xưởng gỗ. Bước đầu, đối tượng khai nhận, trong lúc uống rượu với các công nhân cùng làm đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Khi Tổ tuần tra phường Dương Nội tiến hành kiểm tra hành chính, Hiếu đã lấy can xăng thơm chuyên dùng để lau gỗ hắt vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bật lửa đốt.

 

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, hiện đồng chí Lưu Hồ Tuấn bị bỏng trên 65% diện tích cơ thể, đang được chữa trị trong phòng cách ly. Những ngày qua, Công an quận Hà Đông, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn đã đến động viên, chia sẻ với gia đình đồng chí Tuấn…

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN