Bạc Liêu tạm giữ 8 đối tượng đánh bạc

Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đến đầu giờ chiều 19/3, đã bắt và tạm giữ phục vụ điều tra 8 đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền tại địa bàn, gồm: chủ chứa bà Trịnh Mai Thảo, Thạch Bông (SN 1949), Võ Tuấn Thanh (SN 1990), Danh Sanh (SN 1973), Lê Văn Trạng ( SN 1986), Võ Hùng Anh (SN 1968), Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1967) và Nguyễn Minh Thao (SN 1967), tất cả cùng ngụ xã Ninh Hòa và Ninh Quới, huyện Hồng Dân.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được tang vật gồm 29 bộ bài tây, 11 gói thuốc HERO, 7 điện thoại di động, 3 chiếc xe máy và một số lượng tiền Việt Nam đồng. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Qua tin tố giác của quần chúng, ngày 18/3, Công an huyện Hồng Dân phối hợp với công an xã ập vào quán cà phê Mai Thảo (ngụ ấp Ninh An, xã Ninh Hòa) bắt quả tang hơn 10 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền, sòng bạc trên do Trịnh Mai Thảo, chủ quán tổ chức.

Theo lực lượng công an, đây là địa bàn ở vùng nông thôn, xa trung tâm huyện, thị trấn, địa bàn cách trở, nên khi triển khai đột nhập, một số đối tượng tham gia đánh bạc nhanh chân tẩu thoát.

Công an huyện Hồng Dân đã kêu gọi các đối tượng lẩn trốn, sớm ra tự thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

TTXVN/Tin Tức
Đình chỉ công tác một số cán bộ tham gia đánh bạc

Chiều 9/3, ông Ngô Minh Trực, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết: Ngày 9/3, Sở Y tế đã công bố quyết định tạm đình chỉ tư cách đảng viên, tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Đắk Nông đối với bác sỹ Nguyễn Văn Thi vì tham gia đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN