Bắc Giang: Khởi tố thêm 1 bị can và thêm tội danh đối với hung thủ vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang), ngày 9/10, ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang, cho biết, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Lê Văn Luyện - hung thủ chính của vụ án - theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Lê Văn Luyện bị khởi tố thêm tội danh này vì hành vi đã mượn chiếc xe máy của chú rể mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Viện KSND tỉnh Bắc Giang cũng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm bị can Lê Thanh Nghi, sinh năm 1980, là chú rể của Luyện ở Lạng Sơn, vì tội danh "Che giấu tội phạm" theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Việt Hùng

Thực nghiệm hành vi giết người của Lê Văn Luyện
Thực nghiệm hành vi giết người của Lê Văn Luyện

Tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, trong hơn một tiếng Lê Văn Luyện đã thực hiện lại quá trình đột nhập, giết hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN