Bà già chỉ đạo 6 con bán 'hàng trắng'

Cả gia đình 10 thành viên thì 7 người bị bắt do liên quan hoạt động mua bán ma túy. Người tổ chức đường dây này là bà mẹ 61 tuổi.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thảo (tức Thảo Lai, 61 tuổi) mua bán ma túy từ lâu. Khi còn sống ở khu vực phường Giáp Bát, người phụ nữ này đã bán lẻ ma túy, song cơ quan điều tra chưa bóc gỡ được. Chuyển sang khu vực phường Hoàng Liệt sinh sống, bà Thảo vẫn tiếp tục "nghề cũ".
 
Hầu hết người trong gia đình này đều nghiện ma túy. Con trai Nguyễn Ngọc Sơn bị bắt vì tổ chức mua bán chất ma túy, đang thụ án 20 năm tù. Ít lâu sau, con dâu cũng vướng lao lý.
 
Những người có liên quan đến đường dây ma túy của Thảo.
Những người có liên quan đến đường dây ma túy của bà Thảo.

 

Cảnh sát xác định, bà Thảo rất ít khi thực hiện giao dịch tại nhà mà chủ yếu giao cho các con đi giao "hàng". Kế hoạch bắt giữ quả tang tại nhà nghi phạm của cơ quan điều tra nhiều lần không thực hiện được, Ban chuyên án chuyển sang bám sát các con bà Thảo.

 

Ngôi nhà của bà Thảo.
Ngôi nhà của bà Thảo.

 

Tháng 6, vợ chồng Nguyễn Kiên Cường - Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị bắt khi đang đi giao ma túy, tang vật thu 25 gói heroin. Sau vụ này, bà Thảo dặn các con phải bí mật hơn khi hoạt động, địa điểm liên tục thay đổi.

 

Trưa 16/7, khám nhà bà Thảo, cảnh sát thu dưới nắp thùng nước 28 gói heroin. Trên gác 2, ban chuyên án phát hiện có người đang ngồi chia nhỏ ma túy vào từng gói.

 

Tại cơ quan điều tra, bà Thảo khai do có tới 6 con bị nghiện nên mua bán ma túy để đáp ứng cho gia đình và bán kiếm lời. Mỗi ngày, bà ta tiêu thụ khoảng 80-100 gói heroin.

 

 

Theo Cảnh sát toàn cầu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN