Bà cụ 62 tuổi vẫn ra tay giết người

Ngày 1-6, TAND tỉnh Quảng Ngãi  mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thấn, 62 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh về hành vi giết người.

 

Nguyễn Thị Thấn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 16h ngày 4-1-2012, Nguyễn Thị Thấn đến nhà chị Nguyễn Hồng Diễm ở cùng thôn, là cán bộ phú trách văn hoá xã Tịnh Ấn Tây để hỏi tiền trợ cấp bảo trợ xã hội.

Do chị Diễm mới sinh con được 7 ngày, nên mẹ ruột chị Diễm là bà Bùi Thị Liễu, 52 tuổi, không cho vào nhà và bảo chồng chị Diễm vào nhà lấy tiền đưa cho bà Thấn. Tuy nhiên trong lúc lời qua tiếng lại, đuổi bà Thấn ra khỏi nhà, thì bất ngờ bà Thấn  rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm một nhát vào bụng bà Liễu, nạn nhân bị chết ngay sau đó. Riêng bà Thấn đã bị Công an bắt giam.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thấn với mức án 5 năm tù giam.

Theo anninhthudo.vn

20 năm truy lùng hung thủ giết người
20 năm truy lùng hung thủ giết người

Như là định mệnh cuộc đời, chỉ một phút giây thiếu kiềm chế, Nguyễn Văn Sáng đã gây tội ác, đâm chết một ngư phủ khác cùng làng, sau đó bỏ trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN