Australia bắt kẻ bán vé máy bay giả cho du học sinh Việt Nam

Cảnh sát thành phố Sydney đã bắt giữ một phụ nữ 24 tuổi với cáo buộc lừa bán vé máy bay giả qua mạng xã hội Facebook cho các du học sinh Việt Nam.

Vé máy bay điện tử mà du học sinh nhận được từ Vi Trần được Vietnam Airlines xác định là giả.


Sau thời gian ngắn điều tra khẩn trương, chiều 13/1, cảnh sát thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia đã bắt giữ một phụ nữ 24 tuổi với cáo buộc lừa bán vé máy bay giả qua mạng xã hội Facebook cho các du học sinh Việt Nam.


Nghi can này, lấy tên trên địa chỉ Facebook là Vi Trần, bị bắt giữ tại một địa chỉ ở Petersham, cách quận trung tâm thành phố Sydney khoảng 6km về phía Tây Nam. Đối tượng hiện đã bị tạm giam và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 3/2 tới với cáo buộc thu lợi tài chính bất hợp pháp bằng cách lừa gạt.


Ngày 7/1 vừa qua, cảnh sát bang New South Wales đã tiến hành điều tra ngay sau khi nhận được nhiều thông báo từ cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Sydney và Melbourne về việc họ bị lừa mua vé máy bay giả của Hãng Hàng không Việt Nam qua một người mang biệt danh Vi Trần trên mạng Facebook. Hiện cuộc điều tra vẫn được tiếp tục và theo thông báo của cảnh sát đến nay đã nhận được 240 trường hợp thông báo là nạn nhân của vụ lừa đảo này với tổng số tiền bị mất là hơn 360.000 AUD.


Khánh Linh (P/v TTXVN tại Sydney)
Đại sứ Việt Nam tại Australia gửi thư cho du học sinh
Đại sứ Việt Nam tại Australia gửi thư cho du học sinh

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị chiều 8/1 đã có thư gửi các bạn du học sinh, sinh viên Việt Nam ở Australia liên quan đến vụ việc lừa đảo bán vé máy bay giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN