Ăn trưa, hơn 200 công nhân bị ngộ độc

Khoảng 13 giờ ngày 16/4, hơn 200 công nhân của Công ty Dream Mekong, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) chuyên sản xuất thú nhồi bông đã bị ngộ độc thực phẩm sau buổi cơm trưa. Trong số này, có 159 công nhân phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cái Bè, số còn lại được điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Bùi Văn Nghiêu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cái Bè cho biết, các công nhân của Công ty Dream Mekong nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bủn rủn tay chân, co giật. Theo thông tin ban đầu, ở bữa cơm trưa tại công ty, các công nhân này đã ăn cơm với cá rô kho, xu xào, canh rau má, sau đó đồng loạt bị ngộ độc phải nhập viện.

Theo bác sĩ Nghiêu, sau khi nhập viện, các trường hợp bị ngộ độc nặng được các y, bác sĩ bệnh viện cho truyền dịch, số còn lại nhẹ hơn thì được cho uống thuốc. Nhờ sự chăm sóc tích cực của các y, bác sĩ nên hiện sức khỏe các đa số công nhân đã dần tạm ổn.


TTXVN/ Tin Tức
Ăn cỗ đám cưới, hơn 300 người bị ngộ độc

Sáng 13/4, hàng trăm người được xe cứu thương đưa từ bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La về khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La do bị ngộ độc thức ăn tại một đám cưới của bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN