Án phạt nghiêm minh cho cựu cán bộ Công an sử dụng súng cướp tiệm vàng

Sáng 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984, trú tại Thừa Thiên - Huế) trong vụ án sử dụng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba (thành phố Huế) xảy ra vào tháng 7/2022.

Chú thích ảnh
Bị cáo Ngô Văn Quốc trả lời các câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa, bị cáo Quốc đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết và chứng cứ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quốc 7 năm tù về tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 và 1 năm 3 tháng tù về tội "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt dành cho bị cáo là 8 năm 3 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, đại diện tiệm vàng Hoàng Đức (chợ Đông Ba) không yêu cầu bồi thường và có đơn xin bãi nại đối với bị cáo do không bị thiệt hại. 

Đại diện tiệm vàng Thái Lợi (chợ Đông Ba) yêu cầu bị cáo Quốc bồi thường 600 triệu đồng cho số vàng bị thiệt hại nhưng chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh giá trị số vàng này. Bị cáo Ngô Văn Quốc cam kết tự nguyện bồi thường cho bị hại 500 triệu đồng. Do đó, tiệm vàng Thái Lợi có quyền khởi kiện bị cáo Quốc bồi thường bằng một vụ án dân sự khác.

Chú thích ảnh
Người tham gia tố tụng trả lời các câu hỏi của Thẩm phán tại phần xét hỏi vụ án. 

Theo cáo trạng, vào trưa ngày 31/7/2022, khi đang là cán bộ Công an nhận nhiệm vụ tại Trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), Ngô Văn Quốc đã chiếm đoạt 1 khẩu súng AK, 2 hộp tiếp đạn và 1 bộ đàm của đơn vị. Quốc mượn, điều khiển xe máy đến khu vực chợ Đông Ba nhằm thực hiện ý định cướp tài sản, gây náo loạn. Tại tiệm vàng Hoàng Đức, sau khi dùng súng bắn chỉ thiên đuổi người dân đi, Quốc tiếp tục bắn, làm vỡ tủ kính đựng vàng và lấy vàng vứt ra khu vực xung quanh. 

Tiếp đến, Quốc đến tiệm vàng Thái Lợi bắn phá tủ trưng bày vàng, lấy đi nhiều trang sức vàng ném mạnh ra ngoài đường và hô to để nhiều người dân đến lượm. Thực hiện hành vi xong, Quốc đi bộ đến đường Trần Hưng Đạo, nhà lục giác Công viên Trịnh Công Sơn (thành phố Huế). Tại đây, được lực lượng Công an vận động, Quốc tháo vứt băng đạn rồi bỏ súng tự thú.

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và từng đạt thành tích cao trong công tác. Năm 2014, bị cáo bị tai nạn, hôn mê và điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ năm 2016, bị cáo Quốc có nhiều thay đổi trong tính tình, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng sức khỏe. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, trước, trong thời điểm gây án và hiện tại, Ngô Văn Quốc bị rối loạn nhân cách thực tổn F07.0; bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tin, ảnh: Mai Trang  (TTXVN)
Hà Nội: Đã bắt được tên cướp tiệm vàng ở quận Long Biên
Hà Nội: Đã bắt được tên cướp tiệm vàng ở quận Long Biên

Chiều 9/9, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) xác nhận thông tin, lực lượng an ninh tại địa phương đã phối hợp với người dân bắt giữ nam thanh niên cướp tiệm vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN