Án mạng từ cờ bạc làng

Ngày 28/7, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tiên Du, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Đăng Mùi (sinh năm 1978, trú tại thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) với hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 6/1/2011, anh Đào Đức Ngoạn (sinh năm 1969) cùng đánh bài ăn tiền với Đỗ Đăng Mùi và một số người khác tại nhà anh Nguyễn Đình Binh, cùng thôn Đại Vi. Sau khoảng 30 phút thì anh Ngoạn và Mùi nảy sinh cãi cọ và đánh nhau. Anh Ngoạn lấy xe máy bỏ về nhà nhưng Mùi đã đuổi theo rồi lấy gạch ném vào nhà anh Ngoạn. Anh Ngoạn cầm gậy đuổi theo và vụt trúng vai bên phải của Mùi. Mùi về nhà cầm dao chém anh Ngoạn. Người dân địa phương đưa anh Ngoạn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Từ Sơn nhưng đã chết.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Đăng Mùi mức án 17 năm tù giam với tội danh giết người, yêu cầu bồi thường chi phí mai táng cho gia đình người bị hại là 83.300.000 đồng, hàng tháng cấp dưỡng cho bà Đặng Thị Mấu (mẹ đẻ anh Ngoạn) số tiền 165.000 đồng đến khi bà mất; cấp dưỡng cho hai con anh Ngoạn số tiền 830.000/tháng tới khi các cháu tròn 18 tuổi.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN