Án mạng sau bữa nhậu

Hồi 16 giờ 30 ngày 28/8, tại ấp 2, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), anh Lê Minh Phụng, 22 tuổi, người trong ấp, tổ chức uống rượu bia tại nhà với các anh Phạm Hòa An, 20 tuổi; Trần Văn Thu, 18 tuổi; Lê Văn Dũng 41 tuổi và Võ Văn Bế (chưa rõ năm sinh), đều là người địa phương.

Trong lúc mọi người uống rượu, lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn giữa Dũng với An và Thu. Những người khác thấy vậy đã khuyên can. Khi Dũng ra về thì bị An và Thu đuổi theo đánh. Dũng chạy vào nhà ông Võ Văn Hoảnh, 67 tuổi, ở gần đó, lấy ra 2 cây dao để chém An và Thu. Thấy xô xát lại xảy ra, mọi người một lần nữa lại can ngăn đám đánh nhau...

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình An phát hiện An bị thương ở vùng bụng và nằm bất tỉnh. Gia đình đã đưa An tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu, nhưng An đã chết. Hiện Công an đang tạm giữ Dũng và tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN