Án chung thân và 15 năm tù cho 2 chú cháu mua bán ma túy

Ngày 8/5, tại huyện Yên Thủy (Hòa Bình), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với các bị cáo Quách Tất Thiện (sinh năm 1975, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) và bị cáo Quách Tất Giới (sinh năm 1992, trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình) về tội mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: baohoabinh.com.vn


Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thiện và Giới đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Quách Tất Thiện tù chung thân và Quách Tất Giới 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào hồi 7h ngày 18/9/2013, Quách Tất Thiện đến chơi nhà một người tên là Quốc Anh ở xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng ( Nam Định). Tại đây, Quốc Anh đã đặt vấn đề thuê Thiện đi lên Mộc Châu (Sơn La) mua hộ 2 bánh heroin với số tiền 10 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Quốc Anh đã đưa cho Thiện 270 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thiện đã đi lên nhà anh trai ở xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) chơi, sau đó rủ cháu ruột là Quách Tất Giới cùng đi lên Mộc Châu để mua ma túy.

Đến ngày 19/9/2013, sau khi mua được ma túy, Thiện và Giới đi về đến km 123+700 Quốc lộ 6A thuộc địa phận xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật là 2 bánh heroin và một số tang vật liên quan.

Vũ Hà
Phạt tù chung thân nhân viên BIDV tội “tham ô tài sản”
Phạt tù chung thân nhân viên BIDV tội “tham ô tài sản”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thị Thu Hương (SN 1981, trú Tổ 7, Khu vực 7, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định), nguyên nhân viên kho quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Phú Tài (Bình Định) án chung thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN