Án chung thân cho 'nữ tướng' buôn ma túy

Vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn xảy ra từ năm 2006 do Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử đã kết thúc vào tối 27/6. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do “nữ tướng” Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh năm 1980 (xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cầm đầu.

Vào hồi 20 giờ ngày 1/5/2011, trên quốc lộ 32C, tại cầu Phong Châu (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 28H - 7902 do Vũ Như Lưu, sinh năm 1966, ở phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) điều khiển.


Dẫn giải các bị cáo.


Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Thuý Liễu cùng con trai Ngô Đức Hoàng, sinh năm 2002 và chị gái Nguyễn Thị Huê, sinh năm 1978, cùng ở khu 4, xã Yên Nội (huyện Thanh Ba) thuê xe taxi trên để vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 6 bánh heroin.

Đến 23 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu. Kết quả thu giữ: 1 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly, 2 xe máy và 1 dụng cụ tự chế để ép bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thúy Liễu đã khai nhận: Khoảng 8 giờ sáng 1/5/2011, Liễu cùng con trai là Ngô Đức Hoàng và chị gái Nguyễn Thị Huê đi xe khách từ Thanh Ba về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) với mục đích mua heroin về bán kiếm lời. Đến 12 giờ trưa, Liễu thuê taxi từ bến xe Mỹ Đình đi Mộc Châu - Sơn La.




Nguyễn Thị Thúy Liễu và các bị cáo trong đường dây mua bán ma túy trước vành móng ngựa.


Khi đến Mộc Châu, Liễu bảo Huê và lái xe taxi chờ ở quốc lộ 6, còn Liễu và cháu Hoàng đi bộ vào nhà Sồng A Dế, ở bản Co Tang, xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), mua của Dế 6 bánh heroin với giá 930 triệu đồng. Sau đó, Liễu và con trai quay ra cùng Huê đi taxi về thành phố Hòa Bình, rồi lại thuê một xe taxi khác về huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Khoảng 20 giờ ngày 1/5/2011, khi về đến đầu cầu Phong Châu (huyện Tam Nông), Liễu bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Tham gia đường dây vận chuyển, mua bán ma túy của Nguyễn Thị Thúy Liễu gồm 28 bị cáo, có hộ khẩu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên.... Ngoài tội danh mua bán trái phép chất ma túy, nhiều bị cáo trong vụ án còn phạm các tội khác như: chiếm đoạt chất ma túy, không tố giác tội phạm. Đặc biệt, nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Nguyễn Thị Thuý Liễu đã từng bị TAND huyện Thanh Ba xử phạt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác như Vũ Ngọc Tăng, sinh năm 1964 (xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng), Đào Phúc Linh, sinh năm 1990, (thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba)... đã bị Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba tuyên phạt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chưa chấp hành xong hình phạt.

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt án chung thân đối với Nguyễn Thị Thúy Liễu; 20 bị cáo chịu mức án từ 15 năm đến 24 năm tù, tổng mức hình phạt cho 28 bị cáo là 303 năm, 3 tháng tù giam. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thuý Liễu đã tự nguyện nộp xung quỹ Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng thu được từ việc mua bán trái phép chất ma túy.



Tin, ảnh: Vũ Bắc

Cô giáo tiểu học tuồn ma túy vào trại giam

Nghĩ đưa được ma túy vào trại giam cho phạm nhân sẽ lãi gấp nhiều lần so với ở ngoài, người đàn bà có chồng đi tù tìm cách "kinh doanh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN