8 thủy thủ gặp nạn trên biển được đưa vào bờ

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 1/3, tàu Hoàng Vũ 01 đã đưa 8 thủy thủ của tàu Trà Lý 18 gặp nạn chìm tàu ở vùng biển Nghệ An cập bến cầu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) an toàn. Sức khỏe các thủy thủ tàu Trà Lý 18 đều tốt.

Sau khi cập cảng, ông Vũ Ngọc Bích, Phó giám đốc Cảng vụ Quảng Ninh đã tặng hoa động viên các thủy thủ trên tàu Trà Lý 18 bị chìm ở vùng biển Nghệ An đã may mắn thoát nạn và biểu dương tinh thần trách nhiệm rất lớn của tập tập thể thủy thủ tàu Hoàng Vũ 01 đã kịp thời cứu giúp tàu gặp nạn.



Lãnh đạo Cảng vụ Quảng Ninh tặng hoa và hỏi thăm sức khỏe thủy thủ tàu Trà Lý 18 tại cảng Cẩm Phả. Ảnh: Văn Đức - TTXVN



Tại cuộc gặp, ông Phạm Công Tuấn - thuyền trưởng tàu Trà Lý 18 đã cảm ơn các đơn vị chức năng quan tâm động viên và đặc biệt là tấm lòng trách nhiệm của các thủy thủ trên tàu Hoàng Vũ 01. Ông Tuấn cho biết, ngay khi được cứu sống, nhờ điện thoại của tàu Hoàng Vũ 01, tất cả thủy thủ đoàn đã báo tin về cho gia đình an tâm. Theo một số thủy thủ tàu Trà Lý 18, khi tàu đang chạy bỗng bị nước tràn vào phía mũi, khiến tàu chúi xuống rất nhanh. Việc tàu bị chìm có thể do bị bục vết hàn trên thân tàu. Tàu Trà Lý 18 với trọng tải gần 500 tấn, thuộc Xí nghiệp Vận tải biển Thái Thụy, chở xi măng rời cảng Hải Phòng đi Quảng Ngãi lúc 14 giờ ngày 28/2.

Trên hành trình về Quảng Ninh đến vùng biển Nghệ An, tàu Hoàng Vũ 01 của Công ty TNHH Hoàng Vũ nhận được thông tin của Đài thông tin duyên hải thông báo tàu Trà Lý 18 có 8 thủy thủ gặp nạn ở vùng biển này. Sau 3 giờ, tàu Hoàng Vũ 01 đã có mặt, cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên đang ở trên thuyền phao nổi trên mặt nước.

Văn Đức
Cứu hộ tàu bị chìm ở vùng biển Nghệ An

Toàn bộ 8 thuyền viên trên tàu Trà Lý của Xí nghiệp Vận tải biển Thái Thụy bị chìm ở vùng biển Nghệ An, đã được cứu sống vào trưa 29/2. Tàu cứu hộ kịp thời là tàu Hoàng Vũ 01 của Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Vũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN