51 con bạc "đấu đá" trong trường gà ở Tiền Giang

Trường gà nằm sâu trong vườn dừa ở huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) luôn có người cảnh giới nghiêm ngặt. Con bạc phải đặt cược khoảng 1 triệu đồng cho mỗi trận.

Thượng tá Đặng Nam Hưng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các trinh sát của đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông đã triệt phá một trường gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở huyện Tân Phú Đông.

Tại trường gà mới hoạt động này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 51 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu bằng tiền. Mỗi trận đá gà, các con bạc có thể đặt số tiền lên tới 1 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiền Giang đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông tiến hành điều tra xử lý các đối tượng đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 5/1, các trinh sát bất ngờ ập vào trường gà và lắc tài xỉu, do Huỳnh Minh Điệp (40 tuổi) ngụ ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đứng ra tổ chức. Lực lượng chức năng bắt giữ 51 đối tượng và thu giữ hơn 78 triệu đồng, 5 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 2 cân đồng hồ loại 5 kg, 15 cuộn băng keo, 1 tấm kính nhử gà, một tấm nhựa in chữ tài xỉu, 45 xe mô tô, 37 điện thoại di động các loại.


Trường gà này nằm sâu trong vườn dừa trên phần đất của ông Nguyễn Văn Hồng (53 tuổi) ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) và luôn có người cảnh giới rất nghiêm ngặt.

Công Trí (TTXVN)
Triệt phá trường gà, bắt 80 'con bạc'
Triệt phá trường gà, bắt 80 'con bạc'

Vào 16 giờ ngày 14/8, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ 80 đối tượng cùng nhiều vật chứng liên quan đến chọi gà ăn tiền tại nhà ông Thường (trú tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN