5.000 vụ phạm pháp hình sự làm 120 người chết

Sáng 22/12, Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Công an TP Hồ Chí Minh đã được tổ chức. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong năm 2012, Thành phố xảy ra 5.001 vụ phạm pháp hình sự (giảm 403 vụ, bằng 7,16% so với năm 2011), làm 121 người chết, 606 người bị thương và thiệt hại tài sản trên 137 tỷ đồng. Ngành công an thành phố cũng đã điều tra khám phá 3.675 vụ phạm pháp hình sự, bắt 4.679 tên (đạt 73,48%, tăng 4,51% so với năm 2011). Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng vẫn còn chiếm 20,63% số vụ phạm pháp hình sự, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm có tổ chức trong thanh niên nhập cư thất nghiệp. Tình hình tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng và đáng báo động, chiếm tỷ lệ cao trong số đối tượng bị bắt giữ, xử lý...

Tình hình trật tự an toàn giao thôn trong năm 2012 trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng lên. Tình trạng ùn tắc giao thông giảm khá nhiều.Tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và bị thương) so với năm 2012 và đã xảy ra 888 vụ (giảm 132 vụ), làm 786 người chết (giảm 82 người), 335 người bị thương (giảm 161 người).

Tình hình mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn thành phố nổi lên hoạt động của các băng nhóm có yếu tố nước ngoài. Công an Thành phố đã điều tra khám phá 1.723 vụ (so với năm 2011 tăng 31 vụ bằng 1,83%), bắt 3.425 tên mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức, sử dụng các chất ma túy; đã khởi tố 1.126 vụ, 1.478 tên; xử lý hành chính 597 vụ, 1.947 tên; thu giữ: 11,3 kg hêrôin; 1,012 kg thuốc phiện; 1,46 kg cần sa; 3,28 kg cocain; 43,9 kg và 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Công an Thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ công tác trong năm 2013, tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%. Lực lượng công an kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm; các vụ phạm pháp hình sự gây dư luận xấu, gây bức xúc trong xã hội phải được điều tra khám phá nhanh; giải quyết về cơ bản và không để phát sinh mới các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Công an thành phố đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt so với năm 2012; tiếp tục giảm ùn tắc giao thông; ngăn chặn, hạn chế, phấn đấu giải quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố.


Hải Âu
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN