5 năm chờ đợi sắp được giải quyết!

Báo Tin tức nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Giai ở số nhà 154 phố Nguyễn Chính, tổ 32, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phản ánh về sai sót trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của UBND quận Hoàng Mai nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết.'


Theo đơn của ông Nguyễn Văn Giai, căn nhà của gia đình ông ở số 154 phố Nguyễn Chính được được hợp tác xã Đồng Tháp và UBND xã Thịnh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cấp đất từ năm 1989 và ông đã xây nhà, về ở từ năm 1992, có nghĩa là theo quy định thì gia đình ông không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ.


Năm 2003, ông Giai làm thủ tục kê khai xin được cấp sổ đỏ và ngày 30/12/2005, UBND quận Hoàng Mai đã ra Quyết định số 2388/QĐ-UB cấp sổ đỏ cho gia đình ông là 120 m2. Tuy nhiên, lúc này ông Giai mới tá hỏa khi biết trong quyết định có ghi gia đình ông phải nộp 50% tiền sử dụng đất của 51 m2 trong diện tích 120 m2.


Cho rằng có sự nhầm lẫn, ngày 3/10/2007, ông Giai làm đơn đề nghị các cấp chính quyền đính chính nghĩa vụ tài chính trong quyết định 2388 nêu trên.


Ngày 4/8/2009, UBND phường Thịnh Liệt có Thông báo số 90/TB-UB trả lời đơn của ông Giai. Trong thông báo nêu rõ: “Ngày 16/1/2008, UBND phường Thịnh Liệt đã có buổi làm việc trưng cầu ý kiến của các hộ dân liền kề sống cùng thời điểm với nhà ông Giai để xác định hình thể và quá trình sử dụng nhà đất, đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng thửa đất của hộ gia đình ông Giai. Tại buổi làm việc, các ý kiến đều thống nhất là gia đình ông Giai được giao đất từ những năm 1989, đến năm 1992 đã xây nhà sinh sống ổn định đến nay”. Vì vậy, trong Công văn số 250/CV-UB ngày 13/8/2009 gửi UBND quận Hoàng Mai và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND phường Thịnh Liệt đã “đề nghị đính chính nghĩa vụ tài chính cho hộ ông Nguyễn Văn Giai được sử dụng 120 m2 đất ở, không phải nộp 50% tiền sử dụng đất của 51 m2”.


Những tưởng vụ việc đơn giản này sẽ được giải quyết, nhưng ông Giai cứ mòn mỏi chờ đợi nhiều năm mà không thấy ai “đính chính”.


Ngày 10/7/2012, làm việc với phóng viên Báo Tin tức, ông Nguyễn Đình Thiện, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất và nhà thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai cho biết, Văn phòng đã nhận được đơn kiến nghị của ông Giai đề nghị xem xét điều chỉnh nghĩa vụ tài chính cho gia đình ông. Nguyên nhân là tại nội dung trích biên bản xét duyệt của Hội đồng xét cấp sổ đỏ của UBND phường Thịnh Liệt có sự chênh lệch về nguồn gốc thửa đất: Theo sổ địa chính, tờ bản đồ số 4, thửa số 48, diện tích 69 m2, là đất ở, nhưng theo bản đồ 1995, thửa số 36, diện tích là 120 m2.


Vì vậy, ngày 12/4/2012, Văn phòng đăng ký đất và nhà đã có Văn bản gửi UBND phường Thịnh Liệt đề nghị báo cáo cụ thể về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm làm nhà ở của ông Giai và làm rõ diện tích tăng 51 m2 giữa hai hệ bản đồ là do đâu. Đến ngày 20/6/2012, Văn phòng đăng ký đất và nhà tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND phường Thịnh Liệt khẩn trương thực hiện việc báo cáo trước ngày 30/6/2012.


Cũng tại buổi làm việc, ông Thiện khẳng định, Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Hoàng Mai sẽ phối hợp với các đơn vị để khẩn trương giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Giai theo quy định.


Hy vọng rằng, sau 5 năm, vụ việc đơn giản như của ông Giai sẽ được giải quyết rốt ráo.


Nguyễn Cúc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN