5 đối tượng bao vây, cướp cửa hàng ĐTDĐ

Bị 5 đối tượng dùng súng đe dọa, anh Long buộc phải đưa cho chúng 13 chiếc điện thoại. Khi chúng vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh Long hô hoán, cùng người dân truy đuổi, bắt 1 đối tượng và bàn giao cho công an địa phương.

23h ngày 20-9, có 4 đối tượng đi xe ô tô và 1 xe máy đến cửa hàng điện thoại di động ở số 167C Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) của anh Nguyễn Đức Long (SN 1976, ở đội 4, xã Thắng Thụy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) dùng súng đe doạ, cướp 13 điện thoại di động rồi lên xe chạy trốn.

Anh Long hô hoán cùng người dân truy đuổi, bắt được 1 đối tượng là Nguyễn Đức Giang (SN 1980, ở ngõ 129 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, là đối tượng nghiện ma tuý). Do Giang bị người dân quây đánh trọng thương, nên trạm Công an Cầu Bươu đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

Công an huyện Thanh Trì hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại.



Theo anninhthudo.vn

Một ngày, cướp giật hai vụ lấy tiền 'chơi' ma túy
Một ngày, cướp giật hai vụ lấy tiền 'chơi' ma túy

Không có tiền để mua ma túy, mới ra tù được 5 tháng về tội cướp giật tài sản, Nguyễn Văn Chị (SN 1980) trú tại thôn Giang, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã rủ ngay “người em đồng hương” Nguyễn Văn Thêm (SN 1987) gây án để có tiền mua ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN