48.000 nữ nhân viên thuộc diện nghi vấn mại dâm

Ngày 13/4, tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống mại dâm, cờ bạc năm 2011 và triển khai kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015 của Bộ Công an diễn ra tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết: Tình hình tệ nạn mại dâm, cờ bạc trên địa bàn toàn quốc hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và đang có xu hướng lan rộng đến vùng ven đô, khu công nghiệp…

Các đối tượng tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi thời gian hoạt động; địa điểm không chỉ ở các thành phố mà mở rộng ra các khu xa dân cư, vùng không có sóng di động, các khu nghỉ mát… Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, năm 2011 trên cả nước đã bắt giữ hơn 11.000 vụ đánh bạc, cá độ với gần 56.000 đối tượng, tăng gần 10% so với năm 2010.

Nạn mại dâm cũng ngày càng hoạt động phức tạp với nhiều phương thức tinh vi. Theo điều tra cơ bản của Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, cả nước có trên 73.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trên 48.000 nữ nhân viên thuộc diện nghi vấn mại dâm, lập hồ sơ trên 2.500 đối tượng chứa, môi giới mại dâm. Năm 2011, lực lượng công an đã bắt giữ gần 1.000 vụ tổ chức mại dâm và xử lý gần 4.500 đối tượng.

Trong thời gian tới, Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm, nhằm đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, mại dâm như: phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân bài trừ tệ nạn; đẩy mạnh công tác điều tra theo chiều sâu, đấu tranh loại trừ các đối tượng cầm đầu; tăng cường việc truy quét các ổ nhóm đường dây mại dâm, cờ bạc, cá độ bóng đá; hoàn thiện các quy chế quản lý về các trò chơi có thưởng; giáo dục cải tạo các đối tượng vi phạm…



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN