4 đối tượng trong băng nhóm trộm, cướp sa lưới

Khoảng 0 giờ ngày 3/7, tổ tuần tra Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 50, thuộc khu vực ngã ba Hòa Đồng, thị trấn Vĩnh Bình, đã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy biển số 95P2-4953 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các đối tượng không chấp hành. Ngay lập tức, các chiến sĩ cảnh sát đã truy đuổi 2 đối tượng, đến đoạn ngã ba Đồng Sơn, thuộc địa phận ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, thì phát hiện chúng bỏ xe chạy bộ để trốn.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, một trong hai tên đã bị bắt giữ. Tại trụ sở, đối tượng khai tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, 15 tuổi, trú ở thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Nghĩa khai nhận đang cùng đồng bọn là Đoàn Hoàng Khang, 17 tuổi, trú ở ấp Mỹ Thạnh, xã tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp; Nguyễn Hữu Thừa, 25 tuổi; Nguyễn Lê Tuấn Vĩnh, 20 tuổi, cùng trú ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp thuê nhà trọ tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc (Long An). Chiếc xe máy Nghĩa và đồng bọn đang sử dụng là xe trộm cắp tại Hậu Giang.

Tên Nghĩa còn khai: Vào lúc 4 giờ sáng 2/7, chúng lẻn vào nhà ông Huỳnh Hạ Trị, 64 tuổi, ở ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây trộm xe máy biển số 63X6-9175, trị giá khoảng 22 triệu đồng rồi đưa về cất giấu tại nhà trọ ở ấp 1, xã An Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Từ lời khai của tên Nghĩa, Công an huyện Gò Công Tây đã khám xét, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Khang, Thừa và Vĩnh và thu giữ tổng cộng 4 chiếc xe có các biển số 95P2-0872, 62S3-4033, 95P2-4953 và 63X6-9175 cùng nhiều vật dụng, công cụ có liên quan tới vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai là thủ phạm của nhiều vụ cướp giật, trộm cắp khác tại các tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Sóc Trăng...

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN