36 năm tù cho nhóm giang hồ lộng hành Bình Dương

Chiều 18/7, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt đối với các bị cáo tham gia nhóm giang hồ do Nguyễn Trọng Mười (tức Mười Thu, 35 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo lĩnh trên 36 năm 8 tháng tù giam. Trong đó, Mười Thu lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra 12 đàn em của Mười Thu cũng bị nhận án phạt thích đáng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Đây là vụ án thu hút dư luận và người dân quan tâm.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 băng nhóm Mười Thu và băng nhóm giang hồ của Lê Văn Phi (tức Phi đen) kình địch với nhau ở vùng giáp ranh. Ngày 22/9/2011, Phi nghe đàn em báo tin Mười tập hợp lực lượng chuẩn bị tìm mình để thanh toán nên Phi đen chủ động gọi điện cho Mười Thu thách đấu và lên kế hoạch đưa quân đến tận nhà để hỗn chiến. Cả băng nhóm đã bị công an Dĩ An tổ chức lực lượng vây bắt trọn và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm gồm súng đạn, đao, mã tấu...

Tại phiên tòa, Nguyễn Trọng Mười
khai số súng mà cơ quan thu giữ được dùng để bắn chim chứ không phải bắn người. Tuy nhiên, quá trình xét xử đưa ra ánh sáng những bằng chứng thuyết phục, cuối cùng các bị cáo đã nhận tội".


Dương Chí Tưởng
Bắt người nước ngoài lừa tình lấy tiền qua Internet

Công an TP Cần Thơ vừa kết hợp với Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) sơ kết bước đầu về chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN