23 năm tù cho hai mẹ con lừa bán người qua biên giới

Ngày 15/8, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Giàng Thị Máy (SN 1968) và Sùng Mí Pó (SN 1992), đều thường trú tại xóm Sàng Sò, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) về tội mua bán người. Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giàng Thị Máy 15 năm tù giam, Sùng Mí Pó 8 năm tù giam. Các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại trên 15 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 9/2010, Máy đi chợ Lũng Phìn gặp Sùng Thị K, sinh 1979, trú tại Lò Lử Phìn, xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc) là người cháu họ hàng gọi Máy là thím. Giàng Thị Máy đã lừa Sùng Thị K và hai con gái là Sùng Thị P sinh ngày 30/8/1997, Sùng Thị M sinh ngày 13/6/2008. Vì không thạo lối đường mòn tắt qua biên giới nên Máy đã rủ con trai của mình là Sùng Mí Pó đưa 3 mẹ con Sùng Thị K sang Trung Quốc cho con gái của mình là Sùng Thị Mỷ và mẹ chồng Mỷ ở bên Trung Quốc bán. Máy được chia số tiền 2.000 nhân dân tệ. Sùng Chúng Của (là chồng của Máy) biết rõ hành vi của Máy và Pó làm nhưng không tố giác với cơ quan có thẩm quyền, song xét nhân thân và thái độ thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử đã cảnh cáo đối với Sùng Chúng Của.

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN