2 tử hình, 3 chung thân đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong ba ngày 26- 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 208 bánh heroin và 321 viên ma túy tổng hợp. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, do Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1971, tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt tử hình hai bị cáo: Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1971, tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Xồng No Chá (SN 1979, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); 3 án chung thân cho các bị cáo: Phạm Thị Liễu (SN 1974, tại xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Nhúa Xồng (SN 1989, tại Viêng Thoong, Bô Ly Khăm Xay, Lào) và Trần Văn Tú (SN 1982, tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Các bị cáo: Bùi Ngọc Tình (SN 1978, tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 20 năm tù giam; Trần Văn Lưu (SN 1988, tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) 15 tháng tù. Bị cáo Thái Thị Hường (SN 1984, tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An) án phạt 7 tháng 30 ngày và được trả tự do tại phiên tòa.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN


Hội đồng xét xử cũng đã tịch thu 2 ô tô của Nguyễn Trọng Tuấn và Xồng No Chá, là phương tiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt Nguyễn Trọng Tuấn 100 triệu đồng và Trần Văn Tú 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: Ngày 28/12/2012, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Trọng Tuấn; Trần Văn Tú; Bùi Ngọc Tình; Xồng No Chá; Nhúa Xồng; Trần Văn Lưu; Thái Thị Hường, thu giữ 58 bánh heroin, 4 xe ô tô.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt Phạm Thị Liễu (xã Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh). Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, đã làm rõ từ tháng 10/2012 đến ngày 28/12/2012, Tuấn và các đồng phạm đã tham gia mua bán 208 bánh heroin (trọng lượng 72.864 gam) và 321 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 30 gam) từ Lào đưa về Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc và các nước khác.

Qua hai ngày thẩm vấn và tranh luận công khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn và các đồng bọn đã khai nhận đã trực tiếp tham gia mua bán 208 bánh heroin từ Hạ Nỏ Chùa, Xồng No Chá, Nhúa Xồng (Lào). Bị cáo Bùi Ngọc Tình tham gia vận chuyển 58 bánh heroin (20.318 gam) và 321 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 30 gam). Bị cáo Trần Văn Lưu là người đấm bóp thuê cho “trùm” Tuấn và tham gia đưa vali đựng heroin của Tuấn và Tú đi cất giấu trên xe ô tô ở xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Bị cáo Thái Thị Hường khai nhận có mối quan hệ tình cảm với Tú, biết Tuấn và Tú buôn bán heroin nhưng không khai báo với cơ quan chức năng.

Đặc biệt, trong vụ án này, đối tượng Hạ Nỏ Chùa (quốc tịch Lào, hiện đang cư trú ở bản Nọng Pòng, thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) là người bán ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã gửi văn bản đề nghị Inrerpol bắt giữ Hạ Nỏ Chùa, xử lý. Còn đối tượng tên Hương (quốc tịch Trung Quốc) là người mua ma túy của Tuấn, vì không rõ địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An không đủ căn cứ để xác minh, xử lý.


Viết Hùng
18 năm tù cho giáo viên nước ngoài 'xách thuê' ma túy
18 năm tù cho giáo viên nước ngoài 'xách thuê' ma túy

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Mabayoje Emmanuel (sinh năm 1978, nguyên là giáo viên, có quốc tịch Nigeria) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” hôm 27/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN