18 năm tù cho kẻ giết người cướp tài sản

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa và tuyên phạt 18 năm tù cho bị cáo vị thành niên Vẫn Anh Hoài (sinh năm 1994, trú tại cụm 3, xã Lộc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hoài và T (20 tuổi, làm công nhân may, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã quen biết và có quan hệ yêu đương nhưng bị bố mẹ T. ngăn cấm. Nhận được tin mẹ ốm, Hoài có ý định sang Trung Quốc thăm. Không có tiền đi đường, trong lúc bí bách, Hoài đã nghĩ đến T. có một chiếc xe máy tay ga. Nảy sinh ý định lừa lấy xe của T, sáng sớm 16/4/2011, Hoài điện thoại rủ T đi chơi và hỏi mượn xe đi thăm bạn bị tai nạn nhưng T không đồng ý và bảo sẽ đi cùng. Kế hoạch không thành, Hoài đành chở T đến chơi ở khu vực Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây), nơi mà cậu ta có thời gian làm bả sơn. Sau khi dẫn T vào một góc khuất để tình tứ, Hoài đã đưa T. đến ngồi chơi cạnh một chiếc giếng cạn.

Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và đã ném T xuống giếng rồi lấy xe máy bỏ đi. Chiếc xe được Hoài cầm đồ 2 triệu đồng, còn nạn nhân được giải cứu sau hơn 30 giờ nằm dưới giếng sâu. Xét Hoài phạm tội khi còn trong độ tuổi vị thành niên, Hội đồng xét xử đã giảm nhẹ và tuyên phạt 18 năm tù giam với cả 2 tội danh: Giết người và cướp tài sản.


Kim Anh


Sau 20 giờ gây án các đối tượng "Giết người" lần lượt sa lưới
Sau 20 giờ gây án các đối tượng "Giết người" lần lượt sa lưới

Đêm 28/11, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo: Tại thôn Khuổi Trông, xã Yên Định (huyện Bắc Mê) xảy ra vụ "giết người" do một nhóm thanh niên gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN