1 án tử hình, 2 án chung thân cho đường dây buôn ma túy

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo (cùng trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trong đường dây mua bán trái phép gần 3 kg ma túy.

Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Trịnh Xuân Thành (sinh năm 1987) tử hình; Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1983) và Hoàng Thúy Hằng (sinh năm 1984) đều bị phạt mức án tù chung thân về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2006, Hằng quen một phụ nữ tên Hà (khoảng ngoài 40 tuổi đến thuê nhà ở Móng Cái, hiện chưa xác minh được nhân thân). Hà có chồng tên Quang là người Trung Quốc. Hằng thường sang Trung Quốc buôn bán nên được chồng Hà nhờ tìm mối tiêu thụ ma túy, chia “hoa hồng” cho Hằng 1.500 đồng/viên.

Hằng gọi Thành đến gặp vợ chồng Hà bàn việc mua bán ma túy. Hằng đứng trung gian, đảm bảo nợ cho Thành khi mua hàng thiếu tiền. Thành rủ thêm Đông góp tiền cùng mua ma túy mang về Việt Nam tiêu thụ, lãi sẽ chia nhau.

Thành và Đông khai cả hai cùng Hằng nhiều lần mua ma túy với vợ chồng Hà. Lần thứ nhất vào đầu tháng 1/2016, cả hai mua của Hằng hai thùng tương đương với 2.000 viên thuốc lắc với giá 150 triệu đồng. Sau đó, Thành và Đông mang “hàng” đi Hòn Gai, Quảng Ninh bán cho một người không rõ lai lịch giá 200 triệu đồng. Tiền lãi cả hai cùng chia nhau.

Mấy ngày sau, Thành lại mua 3.000 viên thuốc lắc rồi bán lại cho một khách ở Hà Nội. Kiếm lời dễ, ít hôm sau thấy khách Hà Nội gọi điện đặt mua 5.000 viên thuốc lắc, Thành lại bảo Đông góp tiền. Đông góp hơn 240 triệu đồng để đặt mua lô ma túy lớn còn tiền nợ Hằng bảo lãnh. Cả hai mang lô ma túy này về chưa kịp giao cho khách mua đã bị bắt.

Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều quanh co chối tội và đổ tội cho nhau, song căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu liên quan, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như trong bản cáo trạng đã truy tố.

TTXVN/Tin Tức
Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 7.500 viên ma túy tổng hợp
Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 7.500 viên ma túy tổng hợp

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của đối tượng Phạm Văn Hùng tại phòng 202 nhà nghỉ Lạng Sơn, số 475 Ngọc Lâm, Long Biên (Hà Nội), cơ quan công an phát hiện thêm 35 gói ma túy tổng hợp cùng loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN