12:09 04/12/2012

Pháp, Italy xây đường hầm nối Lyon và Turine

Chiều 3/12, tại thành phố Lyon miền Nam nước Pháp, Bộ trưởng Giao thông hai nước Pháp và Itaya đã ký Hiệp định "Thực hiện dự án xây dựng đường hầm cao tốc nối Lyon và Turine". Tham dự lễ ký có Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Italy Mario Monti.

Chiều 3/12, tại thành phố Lyon miền Nam nước Pháp, Bộ trưởng Giao thông hai nước Pháp và Itaya đã ký Hiệp định "Thực hiện dự án xây dựng đường hầm cao tốc nối Lyon và Turine". Tham dự lễ ký có Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Italy Mario Monti.

 

Đây là sự tiếp nối ý tưởng của dự án được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Pháp - Italy diễn ra năm 1991. Dự kiến, trục giao thông này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2025, nhưng kế hoạch này đã bị đẩy lùi đến năm 2028-2029. Theo ý tưởng của các nhà thiết kế, khi tuyến đường này được đưa vào sử dụng, thời gian đi từ Pari (Pháp) đến Milan (Italy) chỉ mất 4 giờ thay vì 7 giờ như trước đây. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và việc lưu thông hàng triệu ô tô và xe tải mỗi năm. Dự kiến trong tổng vốn đầu tư lên tới 8,5 tỷ euro, phía Italy sẽ chi 2,9 tỷ euro, Pháp chi 2,2 tỷ euro, số còn lại sẽ do ngân sách châu Âu đảm nhiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc phân chia số vốn đầu tư này.

 

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Pháp và Italy còn ký 5 hiệp định hợp tác song phương khác liên quan đến các lĩnh vực cảnh sát, quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU), chính sách nông nghiệp chung, giáo dục đại học và nghiên cứu cũng như bàn bạc việc sửa đổi dự án xây dựng đường hầm nối Pháp và các nước châu Âu.
Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo Pháp và Italy cũng trao đổi và đi đến thống nhất một số vấn đề hợp tác như giám sát ngân hàng, cơ chế điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đối với các ngân hàng khác ở châu Âu đang gặp khó khăn.

 

 

TTXVN/Tin tức