01:22 16/01/2015

Pháp hối thúc quốc tế phản ứng cứng rắn với khủng bố

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra phản ứng "cứng rắn" và "phối hợp" sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Sau vụ các vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tuần trước cướp đi sinh mạng của 17 người, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 16/1 đã hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra phản ứng "cứng rắn" và "phối hợp".

Tổng thống Pháp Francois Hollande lên tiếng kêu gọi quốc tế cứng rắn trước khủng bố.


Phát biểu với đại sứ các nước trên thế giới tại Paris, ông Hollande nói: "Chúng ta phải có phản ứng cứng rắn trước các hành vi khủng bố. Điều này chỉ có thể được tiến hành một cách phối hợp. Sự đáp trả bền vững nhất là hành động cứng rắn và thống nhất vì hòa bình và an ninh quốc tế, bởi các cuộc xung đột chưa được giải quyết là cội nguồn kích động các phần tử khủng bố và những khu vực bất ổn là địa bàn huấn luyện của chúng".

Ông Hollande đồng thời nhấn mạnh Pháp sẽ không rút khỏi các chiến dịch quân sự quốc tế chống lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Bắc Phi bất chấp những vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này cũng khẳng định Pháp phải cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các nước đang chiến đấu với phong trào Hồi giáo Boko Haram, tổ chức mà ông cho là đang "phạm các tội ác chống lại loài người" tại Nigeria.


TN (Theo AFP, AP)