02:14 08/02/2012

Pháp, Đức đưa ra sáng kiến mới cứu Hy Lạp

Pháp và Đức đã kêu gọi thiết lập một tài khoản “tạm giữ” để giúp Hy Lạp thanh toán nợ.

Trang tin Euobsever ngày 7/2 cho biết khi các cuộc đàm phán tại Aten ngày 6/2 liên quan đến kế hoạch cứu trợ cho Hy Lạp đang ở “giai đoạn quyết định”, Pháp và Đức đã kêu gọi thiết lập một tài khoản “tạm giữ” để giúp Hy Lạp thanh toán nợ. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy lòng tin ngày càng giảm đối với giới chính khách Hy Lạp, những người mà quá trình thương lượng của họ về việc siết chặt hơn nữa các biện pháp kinh tế khắc khổ tại đất nước này đang "giậm chân tại chỗ" và đã vài lần bỏ qua những “thời hạn chót” để tìm kiếm thỏa thuận.


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề nghị lãi suất từ khoản nợ của Hy Lạp sẽ được đưa vào một tài khoản "tạm giữ". Nguồn: Internet 


Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Pari, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: “Chúng tôi đề nghị rằng lãi suất từ khoản nợ của Hy Lạp sẽ được đưa vào một tài khoản tạm giữ và như vậy cũng sẽ đảm bảo các khoản nợ của Hy Lạp sẽ được trả”.

Thủ tướng Đức cho biết bà cũng ủng hộ ý tưởng giữ số tiền trả lãi vay nợ của Hy Lạp trong một tài khoản đặc biệt nhằm “đảm bảo rằng Hy Lạp sẽ chắc chắn có sẵn khoản tiền này” để trả nợ.

Kế hoạch trên của Pháp và Đức được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một báo cáo bị rò rỉ từ Béclin cho rằng Hy Lạp cần được đặt dưới sự giám sát của một ủy viên đặc biệt chuyên về vấn đề ngân sách do các chính phủ thành viên Eurozone chỉ định. Thông tin này đã gây ra sự phẫn nộ tại Aten và hầu như không giành được sự ủng hộ nào từ chính phủ các nước khác.

Đề xuất mới của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức là nhằm trấn an các nhà bảo trợ của Hy Lạp. Theo thỏa thuận này, Aten sẽ phải chuyển tiền vào một tài khoản tạm thời bị phong tỏa như một quỹ thế chấp cho các chủ nợ. Nếu Hy Lạp không thể trả được nợ, các chủ nợ có thể được bồi hoàn phần nào thông qua quỹ này.

Xung quanh động thái nói trên, phản ứng tại châu Âu rất khác nhau. Có báo bình luận động thái này là một bước ép Hy Lạp phải từ bỏ quyền tự chủ về tài chính trong khi các thị trường và giới tài chính Anh cho đến lúc này hầu như chưa có phản ứng gì. Khi được yêu cầu cung cấp chi tiết về đề xuất trên của hai nhà lãnh đạo, các quan chức Đức đã từ chối, nhưng khẳng định mục tiêu là nhằm tăng cường giám sát đối với ngân sách Hy Lạp.

TTXVN/ Tin Tức