08:00 29/08/2012

Pháp điều tra cái chết của nhà lãnh đạo Yasser Arafat

Ngày 28/8, một số nguồn tin tiết lộ với hãng AFP rằng các công tố viên Pháp đã quyết định mở cuộc điều tra án mạng đối với cái chết hồi năm 2004 của nhà lãnh đạo Palextin, Yasser Arafat trong một quân y viện gần thủ đô Pari.

Ngày 28/8, một số nguồn tin tiết lộ với hãng AFP rằng các công tố viên Pháp đã quyết định mở cuộc điều tra án mạng đối với cái chết hồi năm 2004 của nhà lãnh đạo Palextin, Yasser Arafat trong một quân y viện gần thủ đô Pari.


 

Bức ảnh chụp ông Arafat ốm yếu khi đang lên máy bay để từ Ramallah sang Pari điều trị hôm 29/10/2004.

 

Cuộc điều tra này bắt nguồn từ khi gia đình ông Arafat phát đơn lên tòa án tại Pháp hồi tháng 7/2012, yêu cầu điều tra những cáo buộc rằng nhà lãnh đạo kỳ cựu của người Palextin đã chết vì bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium. Hôm 31/7, người vợ góa của ông Arafat, bà Suha, và con gái Zawra đã phát đơn đề nghị điều tra án mạng lên một tòa án ở khu vực Nanterre, ngoại ô Pari.


Tháng 7/2012, những cáo buộc rằng nhà lãnh đạo đoạt giải thưởng Nobel hòa bình này bị đầu độc lại một lần nữa bị xới lên sau khi kênh truyền hình Al-Jazeera phát đi một cuộc điều tra, trong đó các chuyên gia cho biết họ đã phát hiện mức độ nhiễm xạ polonium khá cao trong các đồ tư trang của ông Arafat.


Polonium là chất kịch độc vốn hiếm khi tìm được ở bên ngoài khuôn khổ giới quân sự và khoa học. Nó từng được sử dụng để hạ sát cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko năm 2006 ngay sau khi ông uống một cốc trà có pha độc chất này.


Bà quả phụ Suha khẳng định rằng bà ủng hộ việc khai quật thi hài người chồng quá cố trong lăng mộ ở thành phố Ramallah thuộc Khu bờ Tây. Hôm 24/8, một phòng thí nghiệm X-quang thuộc Trường Đại học Y Lausanne (Thụy Sĩ) cho biết họ đã nhận được đề nghị xét nghiệm đầu độc phóng xạ polonium đối với thi thể của chồng bà.


Ông Arafat, người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì một nhà nước Palextin độc lập suốt gần 4 thập kỷ, đã qua đời ở quân y viện tại Pháp sau khi được chuyển từ Ramallah tới đây bằng máy bay để điều trị. Vào thời điểm ông qua đời, nhiều quan chức Palextin đã cáo buộc rằng ông bị Ixraen đầu độc, nhưng một cuộc điều tra bỏ lửng năm 2005 của chính quyền Palextin đã bác bỏ khả năng này, cũng như các nguyên nhân như ung thư, hay bệnh AIDS. Trong khi đó, chính phủ Ixraen luôn chối bỏ những lời buộc tội trên, và cáo buộc bà Suha Arafat cùng các quan chức Palextin đã che đậy nguyên nhân thật sự về cái chết của nhà lãnh đạo này.


Trần Long