07:22 14/07/2014

Pháp diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh

Cộng hòa Pháp đã long trọng kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 225 (hay còn gọi là ngày phá ngục Bastille trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789) với lễ diễu binh hoành tráng bắt đầu từ Khải Hoàn Môn, dọc theo đại lộ Champs-Elysées đến quảng trường Concorde.

Ngày 14/7, Cộng hòa Pháp đã long trọng kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 225 (hay còn gọi là ngày phá ngục Bastille trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789) với lễ diễu binh hoành tráng bắt đầu từ Khải Hoàn Môn, dọc theo đại lộ Champs-Elysées đến quảng trường Concorde.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers (giữa, phải) dự lễ diễu binh ở Paris ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ diễu binh diễn ra với sự tham gia của 3.752 binh sĩ, đội kỵ binh gồm 241 con ngựa, 285 phương tiện quân sự, 53 máy bay và 36 máy bay trực thăng. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng của lễ diễu binh là màn nhả khói 3 màu xanh, trắng, đỏ, là màu quốc kỳ Pháp do 9 máy bay Mirage F1 thực hiện trên bầu trời đại lộ danh tiếng Champs-Elysées.

Lễ diễu binh năm nay được tổ chức nhằm đồng thời kỷ niệm 100 năm Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914-1918), do đó có sự tham gia của các lực lượng quân sự của gần 80 nước đã từng tham chiến vào cuộc chiến tranh đó và cả binh sĩ thuộc các trung đoàn đã tham gia chiến dịch Sangaris tại Cộng hòa Trung Phi.

Binh sĩ Pháp tham gia lễ diễu binh ở Paris ngày 14/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Báo chí Pháp phản ứng trước sự hiện diện của quân đội một số nước trong các lực lượng quân sự nước ngoài tham gia diễu binh, đặc biệt là lực lượng quân sự của Algeria. Tuy nhiên, theo tướng Pierre de Villiers, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, sự hiện diện này cho thấy các nước tham chiến đã khép lại một trang đau thương của lịch sử và mở ra những trang mới vì hòa bình cho nhân loại, lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay cũng có "ý nghĩa đặc biệt" khi tưởng niệm 10 triệu người đã chết trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Đoàn diễu binh đi qua Khải Hoàn Môn ngày 14/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sau lễ diễu binh, theo truyền thống, Tổng thống Pháp François Hollande đã có bài phát biểu trước các phương tiện truyền thông trong đó ông giải thích các chính sách đang được Chính phủ Pháp triển khai và những triển vọng mà nó đem lại, đặc biệt là "Thỏa ước trách nhiệm" - gói giải pháp tổng thể nhằm tạo đà tăng trưởng và giải quyết nạn thất nghiệp trong giai đoạn 2014-2017. Trong bài phát biểu được cho là nhằm khôi phục lòng tin của người dân, Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng thuận xã hội nhằm tập hợp lực lượng với mục tiêu đưa nước Pháp thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, đặc biệt là con số người thất nghiệp cao kỷ lục (hơn 3,3 triệu người). Mặc dù vậy, nhiều người Pháp không bị thuyết phục vì những lời hứa của Tổng thống chưa đem lại kết quả trong thời gian qua, người dân vẫn phản ứng khi tiếp tục phải chờ đợi.


Bích Hà  (P/v thường trú TTXVN tại Paris)