07:22 04/07/2014

Pháp chấn động vụ phụ huynh giết giáo viên

Một giáo viên ngày 4/7 đã bị phụ huynh một học sinh đâm đến chết ngay trước lớp học đầy học sinh mới 5 và 6 tuổi.

Một giáo viên ngày 4/7 đã bị phụ huynh một học sinh đâm đến chết ngay trước lớp học đầy học sinh mới 5 và 6 tuổi.


Vụ giết người khủng khiếp này xảy ra vào ngày cuối cùng của học kỳ tại trường Edouard Herriot ở thành phố Albi, tây nam nước Pháp.


Bà mẹ 47 tuổi đã lao vào lớp học và hét to“Tôi không phải là ăn trộm” rồi đâm cô giáo vào bụng. Sau đó, bà ta đã chạy trốn nhưng bị bắt chừng 20 phút sau đó ở gần nhà bà ta.


Vị phụ huynh này sinh ra ở Maroc, mang quốc tịch Tây Ban Nha và từng bị cảnh sát lưu hồ sơ vì tội sao nhãng chăm sóc con cái và không báo tin khi con bỏ đi lang thang.


Ngôi trường xảy ra án mạng.


Công tố viên Claude Derens xác nhận: “Một bà mẹ đã vào lớp học với một con dao và đâm giáo viên 34 tuổi trước mặt các em học sinh vì một lý do nào đó mà phải điều tra mới xác định được. Khi tôi đến hiện trường, người ta vẫn tìm cách làm cho cô giáo hồi tỉnh. Cô giáo đang trong tình trạng tim ngừng đập và chết vì vết thương ngay sau đó”.


Ngôi trường trên ở khu vực Lapanouse của thành phố Albi. Trường có 284 học sinh từ 3 đến 11 tuổi.


Công tố viên Derens cho biết danh tính kẻ tấn công và nạn nhân sẽ không được tiết lộ vào lúc này. Năm ngoái, bà mẹ giết cô giáo này đã phải trình diện cảnh sát vì lơ là đứa con của mình và tìm cách trì hoãn báo tin con mất tích. Bà ta sẽ bị giam giữ cho đến khi bị đưa ra xét xử vào năm 2015. Nếu bị kết án giết người, bà ta sẽ phải ở tù tới 30 năm.


Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon cho biết toàn nước Pháp vô cùng sốc trước tội ác này. Ông cho biết cần phải tăng cường an ninh ở trường học.


Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng lên án thảm kịch kinh hoàng và đã phái Bộ trưởng Giáo dục tới hiện trường. Phát ngôn viên chính phủ Pháp nói: “Mọi cơ quan nhà nước sẽ được huy động để chăm sóc học sinh và những người chứng kiến thảm kịch kinh hoàng này”.



Thùy Dương