05:18 06/05/2012

Pháp bầu cử tổng thống vòng hai

Sáng 6/5, cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, với hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và ông François Hollande của đảng Xã hội (PS) cánh tả.

Sáng 6/5, cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, với hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và ông François Hollande của đảng Xã hội (PS) cánh tả.

Tổng thống Sarkozy (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Pari ngày 6/5. Ảnh: AFP-TTXVN

Các điểm bỏ phiếu tại Pháp đã mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (13 giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa vào 20 giờ. Các điểm bỏ phiếu ở những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp cũng đã mở cửa trước đó 1 ngày. Khoảng hơn 43 triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng hai này.

Ở vòng một bầu cử hôm 22/4, ứng cử viên Hollande đã giành được 28,2% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Sarkozy nhận được 27% số phiếu. Kết quả sơ bộ bầu cử vòng hai tổng thống Pháp dự kiến sẽ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Chiến dịch tranh cử vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã kết thúc từ nửa đêm ngày 4/5 sau các cuộc míttinh cuối cùng của hai ông Sarkozy và Hollande. Kết quả các cuộc thăm dò cuối cùng được công bố ngày 4/5 cho thấy ông Hollande vẫn được dự báo nhiều khả năng thắng cử mặc dù cách biệt về tỷ lệ ủng hộ so với ông Sarkozy đã phần nào thu hẹp.

Trong cuộc mít tinh cuối cùng tại thành phố Périgueux, ứng cử viên Hollande đã nhắc nhở cử tri Pháp không nên nghĩ rằng thắng lợi đã cầm chắc trong tay và không cần đi bỏ phiếu vào ngày 6/5. Ông Hollande được cho là đang tranh thủ những lá phiếu ủng hộ mình thông qua những cam kết sẽ thay đổi để đáp ứng nhu cầu của nước Pháp. Phát biểu với báo giới, ông Hollande khẳng định ông sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nước Pháp.

Về phần mình, ông Sarkozy tuyên bố vẫn hy vọng tránh được thất bại và kêu gọi cử tri Pháp hãy dồn phiếu cho ông. Trong cuộc míttinh cuối cùng tại Les Sables d’Olonne, ông Sarkozy khẳng định ngày 6/5 sẽ có “bất ngờ lớn”. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Sarkozy tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị nếu ông không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. Tổng thống Sarkozy cho rằng ông vẫn có thể bất ngờ đảo ngược tình thế giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Ông kêu gọi “các cử tri đang im lặng” hãy ủng hộ ông trong cuộc bầu cử.

Cho đến ngày 4/5, các cuộc thăm dò vẫn dự báo ông Hollande thắng cử. Theo kết quả thăm dò cuối cùng do Ifop-Fiducial thực hiện và được tuần báo Paris-Match đăng ngày 4/5, ông Hollande được dự báo sẽ đắc cử với tỷ lệ 52% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Sarkozy được 48%. Đây là tỷ lệ cách biệt thấp nhất giữa hai ứng cử viên kể từ sau vòng một bầu cử tổng thống Pháp ngày 22/4 vừa qua.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, ông Hollande sẽ là người đầu tiên của PS lãnh đạo nước Pháp kể từ khi ông Francois Mitterrand rời nhiệm sở vào năm 1995. Vị tổng thống đắc cử của Pháp sẽ đảm nhận cương vị trong nhiệm kỳ 5 năm, với nhiệm vụ hết sức khó khăn là đưa nước Pháp vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ cộng.

 

H.H - TTG