04:06 13/04/2011

Pháp, Anh thúc giục NATO tăng cường bắn phá Libi

Phát biểu trên đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Juppe cho rằng, các lực lượng của NATO “cần làm nhiều hơn nữa” để phá hủy vũ khí hạng nặng của quân đội Libi.

“NATO cần thực hiện vai trò của mình một cách đầy đủ” bởi liên minh quân sự này “chưa nỗ lực một cách thỏa đáng” trong cuộc chiến ở Libi. Đó là nhận định của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 12/4. Phát biểu trên đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Juppe cho rằng, các lực lượng của NATO “cần làm nhiều hơn nữa” để phá hủy vũ khí hạng nặng của quân đội Libi. Ông Juppe đồng thời khẳng định Pháp sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại cuộc họp với các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/4 và với NATO ngày 14/4.

Trong cuộc họp báo tại Benghazi, người đứng đầu Hội đồng quốc gia chuyển tiếp lâm thời của lực lượng đối lập Libi Mustafa Abdel Jalil (phải) đã bác bỏ mọi hình thức trung gian, đồng thời yêu cầu Tổng thống Gaddafi từ chức và rời khỏi Libi. AFP-TTXVN


Theo hãng AFP (Pháp), Ngoại trưởng Anh William Hague cùng ngày cũng thúc giục NATO tăng cường các hoạt động quân sự chống chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi và kêu gọi ông Kadhafi từ chức.

Đáp lại lời thúc giục của Pháp và Anh, NATO cho rằng lực lượng này đang “làm tốt” vai trò của mình ở Libi. Tướng Mark van Uhm của NATO, chỉ huy các hoạt động của liên quân ở Libi, đã khẳng định tại cuộc họp báo ngày 12/4 rằng, liên quân đã duy trì hoạt động ở mức độ cao trong những ngày vừa qua và đang tiếp tục hủy hoại khả năng chiến đấu của quân đội Libi trên khắp cả nước.

Liên minh châu Phi (AU) ngày 12/4 đã khẩn thiết kêu gọi lực lượng chống chính phủ tại Libi “hợp tác hoàn toàn”, vì quyền lợi của người dân Libi. Tuyên bố của AU đồng thời yêu cầu phe đối lập ở Libi “hỗ trợ tìm kiếm và thực thi một giải pháp chính trị công bằng và lâu dài”. Trước đó, lực lượng đối lập Libi đã bác bỏ sáng kiến của AU về một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng chính phủ và yêu cầu ông Kadhafi phải ra đi. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Benghazi, ông Mustafa Abdul Jalil, thủ lĩnh phe đối lập, đã bác bỏ mọi hình thức trung gian, theo đó cho phép ông Kadhafi tại vị, đồng thời cho rằng sáng kiến của AU hiện đã lỗi thời. Tuy từ chối bình luận về sáng kiến của AU, song Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tái khẳng định quan điểm của Oasinhtơn rằng việc ông Kadhafi từ chức và rời khỏi Libi phải là một phần trong giai đoạn chuyển giao quyền lực một cách hòa bình ở nước này.
Trong đó, cựu Ngoại trưởng Libi Mussa Kussa, hiện đang ở Anh, nhấn mạnh trên đài BBC rằng Libi có thể trở thành một “tân Xômali” nếu quốc gia Bắc Phi này rơi vào nội chiến.

Cũng trong ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Libi cảnh báo, bất cứ hành động can thiệp nào của nước ngoài dưới cái mác cung cấp viện trợ cho cảng Misrata, nơi phe đối lập chiếm giữ và đang bị quân chính phủ vây hãm, sẽ vấp phải sự kháng cự vũ trang. Hãng thông tấn JANA dẫn thông cáo trên nêu rõ, Libi chỉ chấp nhận viện trợ nhân đạo của hai tổ chức Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ.

Hồng Hạnh