01:09 24/01/2012

Phản ứng về lệnh trừng phạt mới của EU đối với Iran

Ngày 23/1, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã đánh giá cao quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 23/1, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã đánh giá cao quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Liên minh châu Âu (EU).



Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN



Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng hiện chưa rõ những lệnh trừng phạt này có thể buộc Iran dừng chương trình hạt nhân của nước này hay không. Ông nói: “Tôi nghĩ đây là một bước đi đúng hướng. Hiện khó có thể nhận định kết quả của những lệnh trừng phạt này sẽ ra sao song chúng ta cần gây sức ép mạnh mẽ lên Iran và có những đánh giá về mức độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt này trong thời gian tới”.

Trong khi đó, Mỹ cũng hoan nghênh quyết định của EU áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói rằng tiến trình này sẽ tiếp tục được tăng cường để Iran hiểu rằng sức ép sẽ không giảm và nước này sẽ tiếp tục bị cô lập cho tới khi chính quyền Iran quyết định đưa ra sự lựa chọn đúng.

Cũng trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết ông hy vọng quyết định cứng rắn vừa được EU thực hiện sẽ thuyết phục Iran thay đổi quan điểm của nước này. Ngoài ra, ông Juppe cho rằng những lệnh trừng phạt mới cũng là một cách để tránh khả năng can thiệp quân sự trong bối cảnh hiện nay. Ông nói: “Cánh cửa đối thoại luôn luôn mở song Iran đã từ chối đề nghị này. Do vậy, để tránh những hành động quân sự, vốn có thể gây ra hậu quả đáng tiếc, chúng tôi quyết định áp đặt thêm những lệnh trừng phạt. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn vì nó đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ”.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 23/1 ở Brúcxen (Bỉ), các ngoại trưởng EU đã quyết định cấm nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và vàng của Iran.

TTXVN/Tin Tức