01:21 22/01/2015

Phản ứng của Trung Quốc trước chuyến thăm Nga của Triều Tiên

Trung Quốc cho rằng trong trường hợp nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận lời thăm Nga vào tháng Năm tới “sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Hãng tin Yonhap ngày 22/1 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo cùng ngày tại Bắc Kinh cho biết trong trường hợp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhận lời thăm Nga vào tháng Năm tới thì điều đó “sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Theo hãng tin trên, khi được hỏi về việc Triều Tiên có phản hồi tích cực trước lời mời thăm Nga, bà Hoa Xuân Oánh nói: “Triều Tiên và Nga đều là các nước láng giềng thân thiện của Trung Quốc. Chúng tôi (Trung Quốc) tin rằng những cuộc tiếp xúc như vậy giữa hai nước sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.


Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi hãng thông tấn TASS của Nga cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận lời mời thăm Moscow vào tháng Năm tới để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát-xít. Hãng này dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21/1 nói rằng “một tín hiệu tích cực đã được đưa ra (từ phía Triều Tiên)”.


Nhiều nhà quan sát cho rằng nếu điều đó diễn ra thì chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011 sẽ là Nga chứ không phải Trung Quốc như thông lệ và điều này sẽ có tác động nhất định đến Trung Quốc.


Trước đó vào năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã phá vỡ một thông lệ ngoại giao trong quan hệ giữa Trung Quốc với hai miền Triều Tiên khi tiến hành chuyến thăm Hàn Quốc trước khi thăm Triều Tiên như những người tiền nhiệm.


Tại cuộc họp báo kể trên, khi được hỏi liệu Trung Quốc có mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Bắc Kinh trong năm nay hay không, bà Hoa Xuân Oánh chỉ cho biết: “Tôi không có thông tin cụ thể để cung cấp cho các bạn liên quan đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên”.



Phạm Duy(P/v TTXVN tại Seoul)