Về khả năng Ixraen tấn công Iran

Trong những tuần gần đây, chương trình hạt nhân của Iran bỗng trở thành nỗi ám ảnh của giới truyền thông Ixraen. Tin đồn tràn ngập báo chí sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak công khai phát biểu về khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran.


 

Hệ thống chống tên lửa Vòm sắt của Ixraen. Ảnh: Internet

 

Theo những nhà phân tích mà trước đây thường cho rằng những tin đồn như vậy chỉ là ý đồ của ông Netanyahu nhằm đánh lạc hướng dư luận về việc Ixraen chiếm đóng Bờ Tây hay về vấn đề chi phí sinh hoạt trong nước leo thang, sự chú ý của các phương tiện truyền thông về vấn đề Iran trong thời gian gần đây có khả năng báo hiệu một sự chuyển hướng mới.


Báo "Dân tộc" của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất dẫn lời giáo sư Haggai Ram thuộc Đại học Ben Gurion của Ixraen cho biết: "Kể từ những năm 1990, đây là cuộc thảo luận công khai về vấn đề Iran thu hút được nhiều quan tâm nhất. Lần đầu tiên, những tuyên bố của các quan chức cấp cao Ixraen mang tính chất kích động và cực đoan đến mức dư luận cho rằng cuộc tấn công không còn là trò lừa bịp". Trước đó, trong cuốn sách có tiêu đề “Bài Iran” xuất bản năm 2009, Giáo sư Ram từng cho rằng vấn đề Iran chỉ là màn hỏa mù giúp Ixraen che đậy các vấn đề, ví dụ như vấn đề chiếm đóng khu Bờ Tây của Palextin.


Các nhà phân tích an ninh Ixraen nhận định rằng những tuyên bố của các nhà lãnh đạo nước này cộng với kết quả ít ỏi từ các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Têhêran đang củng cố thêm khả năng tấn công Iran. Một số báo Ixraen đăng tải thông tin rằng cuộc tấn công thậm chí có thể sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy vậy, khả năng này cho đến nay được cho là không có nhiều cơ sở vì nếu phát động cuộc tấn công vào thời điểm đó sẽ không có lợi cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama, người hiện phản đối cuộc tấn công chống Iran.


Tuy nhiên, giáo sư Ram lại cho rằng Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước cuộc bầu cử để phát động cuộc tấn công vì vào thời điểm nhạy cảm đó Tổng thống Mỹ Obama ít có khả năng công khai lên án cuộc tấn công này nhằm giành phiếu từ cử tri gốc Do Thái. Hơn nữa, sau khi tái cử, ông Obama có thể sẽ phản đối mạnh mẽ hơn đối với cuộc tấn công quân sự chống Iran.


Trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Ixraen có thể đã thực sự chuẩn bị cho cuộc tấn công. Ngày 14/8, Thủ tướng Netanyahu bổ nhiệm ông Avi Dichter, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Shin Bet có quan hệ gần gũi với mình và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, làm Bộ trưởng Dân phòng. Trước đây, ông Dichter đã từng phát biểu rằng Ixraen cần chuẩn bị tấn công Iran trong trường hợp cộng đồng quốc tế không có hành động gì.


Ngày 12/8, một bản tin truyền hình cho biết Ixraen có thể sẽ phải chịu khoảng 50.000 cuộc tấn công bằng tên lửa trong trường hợp xung đột với Iran. Tuần này, quân đội Ixraen đang tiến hành thử nghiệm một hệ thống tự động gửi tin nhắn cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa. Động thái này diễn ra sau khi ông Netanyahu tuyên bố hôm 12/8 rằng hầu hết các mối đe dọa đối với an ninh Ixraen đều "nhỏ” so với khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.


Trong một cuộc phỏng vấn với báo "Haaretz" ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak nói rằng một báo cáo tình báo gần đây của Mỹ đã xếp vấn đề Iran "khẩn cấp hơn". Ngày 14/8, báo "Maariv" có lượng phát hành lớn của Ixraen đưa tin, ông Netanyahu và ông Barak đã đưa ra thời hạn chót là ngày 25/9 để Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng Oasinhtơn đang chuẩn bị có hành động quân sự, nếu không Ixraen sẽ hành động. Không biết có trùng hợp hay không khi đó là ngày khai mạc phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.


Một số nhà phân tích cho rằng sự quan tâm sát sao của các phương tiện truyền thông Ixraen về vấn đề Iran có thể phần nào được khơi mào bởi các quan chức Bộ Quốc phòng, những người đang tìm cách tăng ngân sách quốc phòng bằng cách nhấn mạnh Iran là mối đe dọa an ninh lớn. Hôm 15/8, chính phủ Ixraen đã lên kế hoạch thảo luận về việc tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thêm hàng tỷ shekels vào năm 2013.


Trước các thông tin về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu với Iran, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến phản đối từ những người nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, văn hóa cũng như từ công chúng. Ngày 13/8, trong một bức thư gửi ông Netanyahu được công bố trên các phương tiện truyền thông Ixraen, một nhóm trí thức đe dọa sẽ kiện Thủ tướng Netanyahu lên Tòa án Tối cao nếu phát động tấn công quân sự chống Iran mà không nhận được sự đồng ý của toàn bộ chính phủ. Các phương tiện truyền thông Ixraen trước đó đưa tin rằng ông Netanyahu và ông Barak là những người ủng hộ chính, thậm chí là những người duy nhất trong chính phủ ủng hộ cuộc tấn công. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố trên truyền hình ngày 12/8, nhiều người Ixraen tỏ ra hoài nghi về cuộc tấn công. Cụ thể, có tới 46% số người được hỏi phản đối cuộc tấn công mà không có sự chuẩn y của Oasinhtơn, trong khi đó chỉ có 32% ý kiến ủng hộ.


Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN