Truyền thông Lào chúc mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) trên ấn phẩm của báo Pasaxon, Cơ quan Ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã có bài viết với tiêu đề “Chúc mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám”.

Chú thích ảnh
Băng rôn rực rỡ chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) trên phố Hoàng Văn Thụ (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Mở đầu bài báo tác giả viết "gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, bài học đấu tranh giải phóng dân tộc bằng nội lực Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị và không bao giờ thay đổi". Trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và hùng mạnh trên trường quốc tế. 

Bài báo nhắc lại Việt Nam những ngày này cách đây 78 năm trong không khí cách mạng sục sôi khắp mọi miền Tổ quốc. Ngay sau Đại hội Quốc dân tại Tân Trào, Tuyên Quang (ngày 16/8/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa: "Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác, cả dân tộc Việt Nam khi ấy đã nhất tề đứng lên, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa nước Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là chiến thắng của khát vọng độc lập, tự do; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triệu người như một dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp đó, tác giả cũng chỉ ra tư tưởng đem sức mình để tự giải phóng cho dân tộc mình được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng triệt để trong mọi hoàn cảnh. Bài báo dẫn chứng thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược là thắng lợi của ý chí tự lực, tự cường dân tộc Việt Nam.

Bài báo cho rằng sức mạnh của Việt Nam ở đây là sức mạnh được hun đúc hàng nghìn năm lịch sử của một dân tộc anh hùng; sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc anh em chung sống trong một mái nhà. Đó là ý chí và niềm tin của 100 triệu người dân đang đoàn kết quanh Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Bài báo nhận định Việt Nam trong thời đại ngày nay "sức đã mạnh, người đã đông"; đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Bài học đem sức mình tự giải phóng cho mình của dân tộc Việt Nam một lần nữa được phát huy cao độ với nguyên tắc vừa nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, vừa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bài báo kết luận sức mạnh ngày càng gia tăng là cơ hội để Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước để phát triển kinh tế - xã hội; hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa của một đất nước nghìn năm văn hiến.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN