Trung Quốc coi Điếu Ngư/Senkaku là ‘lợi ích cốt lõi’?

Một học giả quân sự Trung Quốc nói với các nhà lập pháp lưỡng đảng của Nhật Bản mới đây rằng các hòn đảo đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc là "lợi ích cốt lõi" của Bắc Kinh.

Việc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản rơi xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây. Ảnh: wikipedia.org



Trong một cuộc họp ngày 13/8 giữa đoàn lập pháp lưỡng đảng gồm 9 thành viên của Nhật Bản và 6 học giả của Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế Trung Quốc (gồm những sỹ quan quân đội Trung Quốc), các đại biểu Nhật Bản đã liên tục đặt câu hỏi tại sao tàu Trung Quốc nhiều lần tuần tra tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư trong những tháng gần đây và tại sao Bắc Kinh gia tăng ngân sách quốc phòng.

Đáp lại, một học giả Trung Quốc nói: "Trung Quốc sẽ không tiến hành tấn công vũ trang miễn là lợi ích cốt lõi của nước này không bị xâm phạm. Nhưng việc xâm lấn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh và trật tự xã hội sẽ được coi là hành vi liên quan đến lợi ích cốt lõi của chúng tôi và tất nhiên, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một trong số đó”.

Các nhà lập pháp của Nhật Bản cho rằng đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc thông qua lực lượng quân đội nói rằng Senkaku/Điếu Ngư là một phần "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.

Trung Quốc thường dùng thuật ngữ "lợi ích cốt lõi" cho các vấn đề quan trọng liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ như Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương, nơi mà Bắc Kinh sẽ không chịu thỏa hiệp và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Trung Quốc bắt đầu tuyên bố các đảo không có người ở mà họ gọi là Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) từ những năm 1970 sau khi một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc cho thấy có thể có trữ lượng dầu khí lớn tại khu vực lân cận của quần đảo này.

Quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây kể từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ một chủ sở hữu tư nhân của Nhật Bản. Gần đây, Trung Quốc cũng liên tục phái các tàu cảnh sát biển tuần tra khu vực đang tranh chấp này.


CT (Theo Kyodo)

Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu tiên tiếp cận Senkaku/Điếu Ngư
Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu tiên tiếp cận Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo phát hiện 4 tàu thuộc Lực lượng Hải cảnh (CCG) mới được thành lập của Trung Quốc ở vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN